Gặp mặt các nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam nhân ngày 20/10

Thứ Tư, 18/10/2023, 12:12

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ khánh chiến chống Mỹ cứu nước Bộ Công an tổ chức Gặp mặt Nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tại các buổi gặp, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có những đóng góp vô cùng vẻ vang của đội ngũ nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Gặp mặt chúc mừng các nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam nhân Ngày phụ nữ Việt Nam -0
Thiếu tướng AHLLVTND Phan Văn Lai chúc mừng các hội viện nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã chi viện 11.294 cán bộ Công an ưu tú cho chiến trường miền Nam, sự chi viện đó làm cho An ninh miền Nam lớn mạnh, đủ sức đánh thắng các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, số cán bộ nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam chủ yếu làm công tác thông tin, cơ yếu và y tế.

Gặp mặt chúc mừng các nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam nhân Ngày phụ nữ Việt Nam -0
Các cán bộ nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam phấn khởi giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Hòa bình lập lại, trở về đảm nhận công tác trong lực lượng CAND, các chị em phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người cán bộ Công an chi viện, nỗ lực cống hiến cho đất nước. Đến khi nghỉ hưu, nhiều chị vẫn tích cực tham gia công tác của Ban liên lạc và và các công tác xã hội, đoàn thể tại nơi cư trú.

Gặp mặt chúc mừng các nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam nhân Ngày phụ nữ Việt Nam -0
Thiếu tướng, AHLLVTND Phan Văn Lai trao tặng Huy hiệu của Ban liên lạc nhằm ghi nhận những đóng góp của bà Trần Thị Phượng và doanh nghiệp trong công tác tri ân, xã hội từ thiện của Ban liên lạc.

Các chị em phụ nữ cùng với tất cả các hội viên Ban liên lạc hăng hái với nhiệm vụ tri ân đồng đội, công tác "đền ơn đáp nghĩa" và tiếp lửa truyền thống nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND đối với thế hệ trẻ.

Hoạt động của hội viên nữ Công an chi viện đã để lại dấu ấn đẹp về nghĩa tình đồng đội; tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và lan tỏa truyền thống anh hùng lực lực lượng CAND nói chung, lực lượng cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.

Gặp mặt chúc mừng các nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam nhân Ngày phụ nữ Việt Nam -0
Bà Trần Thị Phượng tặng hoa chúc mừng nữ Công an chi viện và trao quà tặng các hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường niềm Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai đã tặng hoa, chúc mừng toàn thể cán bộ hội viện nữ Công an chi viện chiến trường miền Nam.

P. Tâm
.
.