Ban liên lạc Công an chi viện miền Nam gặp mặt tri ân thương binh, gia đình chính sách

Thứ Ba, 25/07/2023, 14:02

Sáng 25/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Ban Liên lạc (BLL) Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước tổ chức gặp mặt tại Hà Nội.

Thiếu tướng, AHLLVTND Phan Văn Lai, Trưởng BLL, chủ trì buổi gặp mặt.

Ban liên lạc Công an chi viện miền Nam gặp mặt tri ân thương binh, gia đình chính sách -0
Thiếu tướng, AHLLVTND Phan Văn Lai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Phan Văn Lai nhấn mạnh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thấm nhuần truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua, lực lượng CAND luôn quan tâm công tác "đền ơn, đáp nghĩa" đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với đất nước. Các phong trào "đền ơn, đáp nghĩa", tri ân, thăm nom, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên của Công an các đơn vị, địa phương.

Các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú: thăm hỏi, trao quà, lập và trao sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây và trao nhà tình nghĩa, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây các tượng đài, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các khu di tích lịch sử... đã để lại trong lòng các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và CBCS trong CAND sự động viên to lớn.

Ban liên lạc Công an chi viện miền Nam gặp mặt tri ân thương binh, gia đình chính sách -0
Thay mặt BLL, Thiếu tướng, AHLLVTND Phan Văn Lai và Thiếu tướng Đào Trọng Hùng trao quà cho các đồng chí thương binh, gia đình chính sách tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Phan Văn Lai cũng cho biết, riêng trong BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam hiện có tới 71 đồng chí là đối tượng chính sách, chiếm hơn 1/ 4 tổng số hội viên gồm: AHLLVTND; con Mẹ Việt Nam anh hùng; con liệt sĩ, bị tù đày, nhiễm chất độc da cam; thương, bệnh binh; có đồng chí vừa là thương binh, vừa nhiễm chất độc da cam, vừa là con liệt sĩ. Với đặc điểm như vậy, trong những năm qua, BLL đã chọn mục tiêu “đền ơn, đáp nghĩa, tri ân đồng đội” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hàng đầu trong công tác hoạt động của BLL.

BLL đã tổ chức gặp mặt hàng năm với các hội viên là thương binh, thân nhân liệt sĩ, những người bị nhiễm chất độc da cam, bị địch bắt, bị tù đày vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” của BLL không chỉ dừng lại ở chăm lo cho hội viên mà còn thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách ở các đơn vị, địa phương khi BLL đi giao lưu tiếp lửa truyền thống…, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.

Ban liên lạc Công an chi viện miền Nam gặp mặt tri ân thương binh, gia đình chính sách -0
Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng, mỗi cán bộ, hội viên BLL luôn là những tấm gương kiên định về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; làm tốt nhiệm vụ tiếp lửa truyền thống, "đền ơn, đáp nghĩa" và tri ân đồng đội, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Nhiều đồng chí hội viên, dù đã nghỉ hưu, tuổi cao, sức yếu vẫn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội; giữ các vai trò chủ chốt trong cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng; tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ ANTT nơi cư trú, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Công an chi viện thời chiến cũng như trong thời bình.

Tâm Minh
.
.