Dùng “nội ngữ” để tuyên truyền Đề án 06

Thứ Năm, 20/07/2023, 15:35

Thời gian qua, ở tỉnh Sơn La, với phương châm “Học tiếng đồng bào để giúp đồng bào”, nhiều CBCS Công an đã tham gia các lớp dạy tiếng dân tộc được mở tại địa phương. Việc phát huy khả năng sử dụng “nội ngữ” trong chiến dịch thu nhận và cấp tài khoản định danh điện tử đã góp phần nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ theo chỉ tiêu, yêu cầu đã đặt ra. 

Tháng 7 trên quê hương vợ chồng A Phủ, lắc lư hơn 100km trên con đường đèo dốc, cung đường đến Hồng Ngài (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) hôm nay tuy đã đỡ vất hơn những ngày tháng trước, nhưng vẫn còn nhiều đoạn làm khó cánh tài xế. 

anh 2.jpg -0
Công an xã Hồng Ngài tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Khi tới nơi, chúng tôi được chứng kiến một không khí khẩn trương tại Công an xã. Các CBCS tất bật chuẩn bị “đồ nghề” để đi tuyên truyền, đồng thời thu nhận và cấp tài khoản định danh điện tử cho nhân dân trong xã. Loa kéo, loa cầm tay là những vật dụng không thể thiếu trong những lần đi tuyên truyền như thế này. Đã mấy tháng nay, cán bộ Công an xã Hồng Ngài không có ngày nghỉ, ngày lễ hay cuối tuần cũng như ngày thường, hết xử lý công việc ở đơn vị lại chia nhau xuống bản.

Chia sẻ với PV, Đại úy Luyện Sỹ Dũng, Trưởng Công an xã Hồng Ngài cho biết: Là địa bàn vùng cao, chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Do trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, người dân chưa hiểu hết được những tiện ích mà CCCD gắn chip hay tài khoản định danh điện tử mang lại. Do vậy CBCS trong Công an xã Hồng Ngài xác định, mục tiêu lớn nhất trong chiến dịch thực hiện Đề án 06/CP đó là phải để bà con hiểu, bà con tin về những gì mình đang làm. 

Cũng theo Đại uý Dũng, 80% đồng bào nơi đây là người dân tộc H'Mong, do vậy rất nhiều người chưa biết tiếng phổ thông. Nắm bắt được khó khăn đó, tập thể CBCS trong Công an xã đã xác định việc tuyên truyền phải được thực hiện bằng tiếng H'Mong. Rất may, trong Công an xã Hồng Ngài, Trung úy Mùa A Do là người H'Mong nên anh em trong Công an xã cùng thực hiện việc tuyên truyền bằng tiếng H'Mong, đồng thời thu âm rồi phát ra loa để tuyên truyền. 

Trung úy Mùa A Do cho biết, thời điểm ban đầu, việc tuyên truyền vận động bà con vấp phải nhiều khó khăn, vì người dân chưa nắm, chưa hiểu hết được những tiện ích mà mình được hưởng. Nhưng mưa dầm thấm lâu, nói bằng tiếng đồng bào H'Mong thì bà con cũng cảm thấy gần gũi và thân thuộc nên rất ủng hộ. Không chỉ có vậy, CBCS trong Công an xã cũng tranh thủ nhờ Trung úy Do dạy thêm cho tiếng H'Mong, những từ giao tiếp cơ bản để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con.

anh 1.jpg -0
Tổ công tác đến tận nhà người dân thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Theo chân Tổ công tác của Công an xã Hồng Ngài xuống bản Suối Háo để thu nhận hồ sơ, cấp tài khoản điện tử cho các hộ dân, mới thấy được sự khó khăn, vất vả mà CBCS tại đây gặp phải. Vào thời điểm này, địa phương đã vào mùa làm nương, một số gia đình tranh thủ ruộng vừa có nước sau cơn mưa mấy ngày trước để canh tác. Chính vì thế, việc gặp người dân đã khó, việc cài đặt tài khoản định danh điện tử cho bà con lại càng khó hơn.  

"Nắm được những vấn đề trên thực tế, anh em trong Tổ công tác chia nhau thành nhiều nhóm, phối hợp với lực lượng cán bộ, công chức, Công an viên bản chia thành 8 tổ đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân. Những gia đình nào đi nương, đi làm ruộng thì anh em lại động viên đến tận nương, tận ruộng để cấp tài khoản định danh điện tử cho bà con", Đại úy Hoàng Văn Đông, Phó trưởng Công an xã Hồng Ngài chia sẻ.

Đơn cử như trường hợp chị Mùa Thị Váng ở bản Suối Háo. Khi Tổ công tác tới nhà thì cả gia đình đang canh tác trên nương. Các CBCS lại tới cánh đồng thu nhận hồ sơ và cấp tài khoản định danh điện tử cho gia đình. Vừa bất ngờ, vừa vui mừng, chi Váng nói: “Bản thân tôi đã được các anh Công an làm CCCD gắn chip, hôm nay được các anh đến tận ruộng hướng dẫn và cài đặt tài khoản định danh tôi rất vui. Tôi sẽ tuyên truyền và huy động thêm hàng xóm cùng đến nhà văn hóa để cài đặt tài khoản định danh”.

Bằng sự tận tâm, tậm lực, tận tình, tận tụy, đến nay Công an xã Hồng Ngài đã thu nhận hơn 1400 hồ sơ tài khoản định danh điện tử đạt chỉ tiêu đề ra hơn 80%, đặc biệt Công an xã đã thu nhận và cấp 100% CCCD gắn chip cho người dân trong độ tuổi trên địa bàn. 

Cao Thiên – Trung Hiếu
.
.