Đến tận giường bệnh cấp căn cước công dân cho người dân

Chủ Nhật, 30/10/2022, 08:42

Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) trước ngày 31/12/2022, trong những ngày này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cùng Công an 7 xã và 1 thị trấn trong huyện đang tất bật xuyên suốt ngày đêm bám địa bàn cơ sở thực thi nhiệm vụ cấp CCCD, kể cả những ngày nghỉ…

Thượng tá Phạm Huy Thiều, Phó trưởng Công an huyện Ninh Sơn, cho biết, tính đến ngày 27/10, trên địa bàn huyện đã có 65.248 người được cấp CCCD, đạt gần 90%. Trong số 7.419 trường hợp còn lại hầu hết là những người dân đang mưu sinh tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước, hoặc đang già yếu, neo đơn, bệnh tật, người đang xuất khẩu lao động, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thi hành án hình sự… Triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm cấp CCCD, Công an huyện Ninh Sơn huy động CBCS là đoàn viên, thanh niên tăng cường nhân lực cho các tổ công tác đưa thiết bị kỹ thuật đến các khu dân cư phối hợp chính quyền, Công an địa phương đến từng nhà vận động người dân đi làm CCCD, mỗi ngày Cảnh sát khu vực, Công an viên ở các xã, thị trấn đều được giao chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử (ĐDĐT). Những người già yếu, neo đơn, bệnh tật không thể đi lại được, các tổ công tác đến tận nhà riêng để cấp CCCD tận tình, chu đáo.

1.jpg -0
Công an huyện Ninh Sơn đến nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người già, tàn tật.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Ninh Sơn tiếp tục rà soát, đối chiếu tàng thư, bổ sung, cập nhật thông tin chứng minh nhân dân (CMND) trước đây đối với 3.401 trường hợp để đưa vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những trường hợp công dân chuyển nhân khẩu từ các địa phương khác đến không có trong tàng thư CMND, các tổ công tác lập phiếu xác minh gửi đến Công an địa phương nơi công dân đã sinh sống trước đó để thu thập thông tin. Công an các xã, thị trấn cũng đang tập trung bổ sung, cập nhật dữ liệu 3.353 trường hợp công dân còn thiếu thông tin, đồng thời rà soát, đối chiếu tàng thư để xóa 12 trường hợp trùng thông tin công dân.

Thiếu tá Cha Ma Lé A Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Ninh Sơn chia sẻ: “Trong những chuyến đi về cơ sở cấp CCCD cho người dân từ sáng sớm đến gần nửa đêm mới trở về đơn vị, chúng tôi không chỉ có nhiều trải nghiệm công tác mà còn có cả niềm vui khi được đến tận nhà riêng nhiều trường hợp để giải quyết nhu cầu cấp CCCD cho người già yếu, neo đơn, bệnh tật, với tinh thần vì nhân dân phục vụ”.

Trước mỗi chuyến đi bằng xe máy đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những thôn bản xa xôi, các tổ công tác chủ động mang theo nước uống, cơm hộp, tận dụng quỹ thời gian từng ngày đêm để cấp CCCD cho người dân đảm bảo thông tin dữ liệu tích hợp “đúng, đủ, sạch, sống”. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng CBCS Công an tham gia đợt cao điểm 90 ngày đêm đều nỗ lực làm việc hết mình...

Trong số gần 1.000 CCCD đã cấp cho người dân sau hơn 10 ngày triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm, có 158 trường hợp là người già yếu, neo đơn, bệnh tật, được các tổ công tác phục vụ miễn phí tại nhà riêng vì UBND huyện Ninh Sơn đã hỗ trợ chi phí 15 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để cấp CCCD cho những trường hợp nêu trên. Ông Ya Sa (SN 1970, trú ở thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn) bày tỏ: “Tôi bị tàn tật bẩm sinh không thể đi lại, bây giờ được CBCS Công an đến tận nhà làm CCCD, tôi rất vui và cảm ơn tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của các anh chị”.

Cùng tâm trạng đó, ông Phan Văn Hùng (SN 1972, trú ở thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn) chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động khi được CBCS Công an đến bên giường bệnh tại nhà riêng để làm CCCD. Hình ảnh này đã khiến cho tôi và bà con ở đây thật sự cảm phục”. Tương tự, nhiều con, cháu của người già yếu như các ông, bà Lê Tứ  (SN 1931, trú ở thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn); Võ Thị Hượt (SN 1932, trú ở khu phố 4, thị trấn Tân Sơn); Lê Văn Lộc (SN 1938, trú ở thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn)… cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với các tổ công tác cấp CCCD tại nhà riêng.

“Không chỉ quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 7.419 trường hợp còn lại, mà những trường hợp phát sinh mới khi đủ 14 tuổi trong đợt cao điểm 90 ngày đêm cũng sẽ được Công an huyện Ninh Sơn nỗ lực giải quyết cấp CCCD trước ngày 31/12/2022”, Thượng tá Phạm Huy Thiều cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.