Để người dân an tâm đi tránh bão

Thứ Ba, 27/09/2022, 17:50

Trong ngày hôm nay 27/9, hàng trăm nghìn người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 4 đã đến nơi tránh, trú an toàn.

Vững tâm đến nơi tránh bão

Với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, siêu bão Noru được dự báo là cơn bão lịch sử về sức mạnh và cấp độ lớn nhất từng đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Là địa phương nằm trong tâm bão, Quảng Nam đang khẩn trương, kiên quyết di dời hơn 39.300 hộ với gần 133.000 nhân khẩu đến nơi sơ tán an toàn. Trong đó, riêng xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ thực hiện di dời 100% dân, đảm bảo không còn người ở lại địa phương khi bão đổ bộ vào đất liền ngoài lực lượng làm nhiệm vụ.

Tam Thăng là xã có số công nhân làm việc, lưu trú rất đông, để tránh bão, phần lớn người dân, công nhân phải rời nhà, phòng trọ sơ tán đến nơi an toàn. Để phòng, chống tội phạm lợi dụng tình trạng vắng người để trộm cắp tài sản, lực lượng Công an xã đã tuyên truyền người dân có biện pháp bảo vệ tài sản của mình trước khi sơ tán.

Ông Mai Xuân Luận, người dân xã Tam Thăng cho biết: “Gia đình tôi và nhiều nhà khác phải đi sơ tán, từ sáng sớm các anh Công an xã đã xuống nhắc nhở gia đình đóng cổng, đóng cửa cẩn thận, chắc chăn nhằm bảo quản tài sản của gia đình để phòng kẻ gian lấy cắp và tránh bị hư hỏng do mưa bão, do đó gia đình tôi và bà con ở đây cũng chú ý tự phòng, tự quản ”.

Công an cơ sở đảm bảo ANTT và an toàn tài sản cho người dân vùng sơ tán tránh bão -0
Công an xã Tam Thanh đến từng nhà dân kiểm tra, bảo vệ tài sản cho người dân.

Bên cạnh nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tuyên truyền cho người dân tự phòng, tự bảo vệ tài sản cá nhân, gia đình, lực lượng Công an xã Tam Thanh đã tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT. Thiếu tá Trần Thanh Trường, Trưởng Công an xã Tam Thăng cho biết, sau khi hỗ trợ bà con đến nơi tránh trú an toàn, Công an xã đã phối hợp các lực lượng chức năng tại địa phương, các tổ tự quản trên địa bàn tuần tra kiểm soát các khu dân cư, ngăn ngừa kẻ gian đột nhập trộm cắp, phá hoại tài sản của người dân.

Để người dân yên tâm trong thời gian tránh bão, lực lượng Công an xã Tam Thanh đã tập trung CBCS bám sát địa bàn, tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại các khu dân cư người dân đã đi sơ tán để bảo vệ an toàn ANTT, an toàn tài sản cho người dân.

Thanh niên Công an Quảng Nam xung kích ứng phó bão số 4 -0
Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Đoàn viên thanh niên CBCS Công an giúp dân.

Thiếu tá Nguyễn Đắc Nhật – Trưởng Công an xã Tam Thanh cho biết: “Để bà con yên tâm tránh bão, anh em Công an xã chia nhau xuống địa bàn dân cư để kiểm tra. Anh em kiểm tra cửa ngõ bà con đóng chặt chưa, kiểm soát các đối tượng nghi vấn, người lạ để ngăn ngừa các hoạt động lợi dung tình trạng mưa bão để phạm tội”

Hiểu được nỗi lo lớn của người dân khi đi sơ tán tránh bão là tài sản của gia đình phải để lại nhà, tất cả phải trông chờ vào lực lượng Công an và chính quyền địa phương, trong thời điểm trước, trong và sau bão, lực lượng Công an cơ sở đã và đang căng mình vừa chống bão, vừa đảm bảo ANTT và an toàn tài sản cho người dân vùng sơ tán tránh bão.

Nhiều phòng học, giảng đường tại Huế trở thành nơi trú, tránh bão 

Chiều 27/9, PGS. TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học (ĐH) Huế cho biết, để giúp sinh viên có nơi tránh trú bão số 4 an toàn, nhiều khoa và trường thành viên của ĐH Huế đã mở cửa, chuẩn bị cơ cở vật chất để sinh viên chuyển đến tạm trú trong thời gian mưa bão.

Nhiều trường đại học ở Huế mở cửa cho sinh viên đến tránh bão -0
Các sinh viên đến trường ĐH Sư phạm Huế để tránh trú bão số 4.

Thông qua nhiều kênh thông tin kết nối, các trường thuộc ĐH Huế đã thông báo đến sinh viên đang ở tại các nhà trọ, nhà cấp 4 không an toàn, có nguy cơ bị thiệt hại do bão; sinh viên ở vùng thấp trũng đăng ký và di chuyển đến trường tạm trú trước thời điểm bão số 4 đổ bộ cho đến khi có thông báo bão tan.

Các khoa, trường ĐH thành viên thuộc ĐH Huế như trường ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học, ĐH Ngoại ngữ... đã sử dụng các phòng học, giảng đường để sinh viên đến tạm trú, tránh bão từ chiều 27/9. Các khoa, trường cũng đã bố trí lực lượng cán bộ, đoàn viên, tình nguyện viên túc trực để hỗ trợ cho sinh viên.

Trong chiều 27/9, tại trường ĐH Sư phạm Huế có khoảng hơn 20 sinh viên đến tránh trú bão và được nhà trường tạo điều kiện về chỗ ở an toàn trong thời gian có bão.

Nhiều trường đại học ở Huế mở cửa cho sinh viên đến tránh bão -0
Các khoa, trường thành viên thuộc ĐH Huế chuẩn bị nước uống, lương thực hỗ trợ sinh viên tránh bão.

PGS. TS Lê Anh Phương còn cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các trường phải đảm bảo việc ăn ở, sinh hoạt cho các em sinh viên. Đặc biệt, phải bố trí người trực, thường xuyên tương tác, liên hệ với sinh viên để hỗ trợ kịp thời cũng như đảm bảo an toàn cho sinh viên trong những ngày tránh bão.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế; ĐH Huế đã có thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong 2 ngày 27 và 28/9 để tránh bão số 4.

Nhiều khách sạn ở TP Đà Nẵng miễn phí cho du khách

Chiều 27/9,  Sở Du lịch TP Đà Nẵng thông tin, để bảo đảm an toàn cho du khách bị hủy chuyến bay, một số khách sạn trên địa bàn thành phố đã miễn phí tiền phòng cho khách lưu trú ngày bão và hỗ trợ người dân khó khăn đến tránh bão.  

Trường hợp khách phải kéo dài thời gian lưu trú do bão, đề nghị các cơ sở lưu trú bảo đảm công tác phục vụ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho du khách; tuyệt đối không để khách, nhân viên trong ca trực rời khỏi nơi lưu trú trong thời gian diễn ra bão tới khi bão tan…

Do ảnh hưởng của siêu bão số 4 hàng loạt chuyến bay đã bị hủy, khiến nhiều khu khách bị mắc kẹt lại thành phố. Để kịp thời chia sẻ với du khách, một số khách sạn tại Đà Nẵng đã áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ chi phí lưu trú cho khách trong đợt bão này.

Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng, Hội An miễn phí cho du khách và người dân tránh trú bão -0
Khách sạn Santori Hotel mở 28 phòng cho du khách lỡ chuyến bay, người dân vào trú bão số 4 và phục vụ ăn, ở hoàn toàn miễn phí. 
Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng, Hội An miễn phí cho du khách và người dân tránh trú bão -1
Nhiều khách sạn tại TP Đà Nẵng và TP Hội An đã mở cửa, hỗ trợ du khách, người dân, sinh viên đang gặp khó khăn khi chỗ trọ không bảo đảm an toàn đến lưu trú. 

Tại khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), anh Nguyễn Sơn Tùng chủ khách sạn cho biết, khách sạn của anh có 28 phòng và sẽ miễn phí tiền phòng, ăn uống trong 2 ngày 27 và 28/9 cho du khách bị mắc kẹt lại Đà Nẵng. 

Cùng gia đình 5 người đến khách sạn để trốn bão, anh Trần Văn Hiểu (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vui mừng cho biết: “Nghe thông tin khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang cho vào trú bão miễn phí, gia đình em liên hệ và lập tức được anh chủ đồng ý cho ở miễn phí. Có chỗ trú bão an toàn nên em rất yên tâm". 

Đặc biệt, khách sạn này cũng đã dự trữ đủ lương thực trong tối thiểu 3 ngày, đồng thời đội ngũ nhân viên sẽ ở lại để hỗ trợ du khách thời gian bão đổ bộ. Không chỉ vậy, khách sạn Santori Hotel còn đặt một quán ăn cạnh khách sạn nấu những suất ăn hỗ trợ cho người dân đến trú bão và tất cả đều 0 đồng. Hành động tử tế này đã góp phần làm đẹp hình ảnh du lịch Đà Nẵng khi du khách đến thành phố vào ngày bão lớn đổ bộ.

Đóng các cầu qua sông Hàn trước khi bão số 4 đổ bộ

Chiều tối 27/9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng thông tin, để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình bão số 4 đổ bộ vào đất liền, từ 20h cùng ngày, thành phố sẽ triển khai cấm lưu thông một số cầu, hầm, đoạn tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Chiều cùng ngày, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa hoàn thành việc đóng cầu Thuận Phước để bảo đảm ATGT cho người dân trong quá trình bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Đà Nẵng: Đóng các cầu qua sông Hàn để đảm bảo an toàn giao thông trước bão  -2
Chiều tối 27/8, cầu Thuận Phước cùng hàng loạt cây cầu bắc qua sông Hàn đã được rào, đóng lại để đảm bảo TTATGT cho người dân khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền. 

Vào lúc 20h30’ tối 27/9, theo ghi nhận của PV Báo CAND, đơn vị chức năng Đà Nẵng cũng sẽ tiến hành đóng hàng loạt cầu, như: Sông Hàn, Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu Phò Nam và cầu vượt Ngã ba Huế, áp dụng theo các cấp độ gió.

Cụ thể, theo Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng Nguyễn Trung Nghĩa, khi gió đạt cấp 6 sẽ chốt hai đầu cầu, cảnh báo người dân nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Khi gió đạt cấp 7, cấm tất cả các loại phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu Thuận Phước và xem xét tình hình lưu thông qua các cầu khác để cấm xe mô tô, xe máy.

Khi gió đạt cấp 10, tiến hành phong tỏa, cấm tất cả các loại phương tiện qua các cầu. Đối với các hầm chui tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, nút phía tây cầu Sông Hàn, khi có sự cố ngập nước, cấm các phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn. 

Vẫn theo lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng, thành phố có 3 nút giao thông có có hệ thống hầm chui, đó là nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý và nút phía Tây cầu Sông Hàn. Ứng phó với bão số 4 và mưa lớn trong bão, Ban quản lý các công trình này tổ chức nạo vét hệ thống thu nước, hố ga, lưới chắn rác, chuẩn bị thêm máy bơm, máy phát điện dự phòng để bảo đảm hệ thống bơm hoạt động liên tục...

Tại TP Hội An:

Ngày 27/9, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) đã kết hợp cùng các cơ quan địa phương tiếp đón khoảng gần 200 người dân xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tới sơ tán; trong đó, phần lớn là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.

Ông Steve Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hoiana chia sẻ, hiện Hoiana sẵn sàng cung cấp chỗ ở và hậu cần cho 400 người dân tới tránh bão, bao gồm phòng vệ sinh riêng, chăn đệm và nước sạch, đảm bảo đủ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho người dân. Ngoài 200 người dân ở xã Duy Hải, dự kiến đến hết tối nay 27/9 Hoiana sẽ tiếp đón thêm khoảng 200 người dân đến từ 2 xã khách trong khu vực.

Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng, Hội An miễn phí cho du khách và người dân tránh trú bão -1
Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng, Hội An miễn phí cho du khách và người dân tránh trú bão -3
Công an TP Hội An hỗ trợ hàng trăm du khách và người dân đến khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) để lưu trú, tránh bão số 4 trong chiều 27/9. 

Bên cạnh các khách sạn lớn, cũng trong ngày 27/9, nhiều cơ sở lưu trú, căn hộ nghỉ dưỡng tại phố cổ Hội An cũng đã thông báo mở cửa đón người dân đến tránh bão Noru. Đại diện Cửa Đại Apartment (đường Bờ sông, gần cầu Cửa Đại) cho biết cơ sở này hiện có 6 phòng với sức chứa khoảng 12 – 14 người, sẵn sàng lương thực, nước uống để hỗ trợ người dân. Ngoài ra, các đơn vị du lịch như Nipa Villa – Healing Space, Hội An Silverbell Villa, Villa Mi An… cũng  thông báo đón người dân đến tránh bão.

Quảng Ngãi hoàn tất việc di dời trên 75.000 người dân 

Đến 14h ngày 27/9, huyện Bình Sơn đã dời xong 8.500 hộ/28.400 khẩu. Trong đó, di dời tập trung khoảng 4.700 hộ/15.200 khẩu; số còn lại di dời xen ghép. Lực lượng Công an huyện Bình Sơn và chính quyền địa phương đã tập hỗ trợ dân đưa đến nơi ở trú an toàn.

Thượng tá Dương Minh Hiền - Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết: "Vận động di dời người dân đến nơi an toàn để bảo an toàn trú bão. Lực lượng Công an huyện Bình Sơn chúng tôi còn bố trí các tổ công tác không để người dân quay về nơi nhà cũ nguy hiểm tính mạng khi bão vào tối nay".

Quảng Ngãi đã di dời dân đến nơi an toàn trước khi bão vào -0
Giúp dân chằng chống nhà cửa.
Quảng Ngãi đã di dời dân đến nơi an toàn trước khi bão vào -0
Lực lượng Công an xã di dời dân đến nơi an toàn.

Đối với ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, trọng điểm là các xã miền núi thuộc các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng với 142 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Tổng số người dân cần di dời, sơ tán là 2.258 hộ với 9.032 khẩu. Chính quyền địa phương đã vận động người dân dân di dời đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong ngày hôm nay tỉnh đã di dời trên 75 nghìn người dân. "Di dời người dân vùng cao sâu vùng xa có, vùng ven biển có, vùng nguy cơ sạt lở có. Cho đến giờ công tác di dời người dân đã hoàn thành, đảm bảo an toàn cho người dân", ông Đặng Văn Minh chia sẻ thêm.

Hiện lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố túc trực 100 % quân số có mặt các khu dân cư, những nơi xung yếu để không để người dân ra khỏi nhà trong thời điểm bão vào và sẵn sàng giúp nhân dân thiệt hại sau bão.

Phú Yên: Sơ tán an toàn nhiều dân ở vùng nguy cơ sạt lở

Chiều tối 27/9, vùng biển cửa ngõ phía bắc tỉnh Phú Yên nối liền với tỉnh Bình Định đã có mưa lớn, gió giật, sóng biển xô đập dữ dội.

Công an tiếp tục giúp người dân phía bắc Phú Yên phòng, chống bão. -0
Công an tiếp tục giúp người dân phía bắc Phú Yên phòng, chống bão. -1
Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên giúp người dân xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu giằng chống lại mái nhà.

Ông Đinh Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) – địa bàn tiếp giáp với phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết , 209 tàu cá của ngư dân xã này đã vận hành về đầm Cù Mông neo đậu tránh bão, 420 thuyền thúng di dời lên khỏi bờ kè chắn sóng ở địa phương, 31 bè nuôi cá đã được giằng neo, tại 316 ao đìa nuôi tôm, cá ven bờ của 280 hộ gia đình cũng đã được kiểm tra, rà soát phòng, chống bão lũ.

Góp sức cùng người dân địa phương, trong chiều 27/9, Công an xã Xuân Hải đã dầm mình trong mưa gió hỗ trợ người dân cẩu kéo tàu cá, di dời thuyền thúng lên bờ để tránh bão. Thiếu tá Võ Xuân Duy, Trưởng Công an xã Xuân Hải cho biết, từ đêm nay 100% cán bộ – chiến sĩ Công an xã sẽ phối hợp dân quân, dân phòng thường trực sẵn sàng triển khai phương án sơ tán 196 người dân ở 53 hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ triều cường, vùng trũng, nước dâng.

Công an tiếp tục giúp người dân phía bắc Phú Yên phòng, chống bão. -0

Ông Phan Trần Vạn Huy – Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, đến 16h chiều 27/9, toàn bộ tàu cá ở địa phương này gồm 965 chiếc vận hành đến nơi neo đậu tránh bão an toàn ở khu vực núi Con, đầm Cù Mông. 1.999 bè thả nuôi tôm cá ở vịnh Xuân Đài và một số nơi khác trên địa bàn thị xã Sông Cầu đã được người dân giằng neo, thả xuống sát đáy để tránh sóng gió. Toàn bộ người dân lao động trên các lồng bè thả nuôi tôm, cá và trên các tàu cá đều đã vào bờ trước 16h chiều 27/9.

Bên cạnh đó, hàng trăm người già, trẻ em ở 316 hộ gia đình tại những nơi có nguy cơ sạt lở, triều cường, lũ lụt đã được sơ tán đến nơi tạm cư an toàn để phòng tránh cơn bão số 4.

Nhóm PV
.
.