Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm

Thứ Tư, 12/04/2023, 15:54

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm”. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, việc nâng tầm hoạt động thống kê tội phạm trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 là một công việc rất quan trọng, mang tầm chiến lược và cần được thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả. Nếu được triển khai đúng cách, các giải pháp này sẽ giúp hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm chính xác và hiệu quả, phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm

Báo cáo đề dẫn hội thảo nhấn mạnh: Trong những năm qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Bộ Công an về phát triển khoa học và công nghệ nói chung, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm nói riêng, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuy nhiên, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm hiện nay đang phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm -0
Toàn cảnh hội thảo.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng lý luận Bộ Công an với vai trò là cơ quan tư vấn cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về các vấn đề lý luận CAND giao cho Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm” với mục đích xây dựng, bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm.

Thông qua hội thảo nhằm nghiên cứu lý luận, đánh giá, phân tích về thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm, từ đó làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; xác định rõ những quan điểm, định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê tội phạm trong thời gian tới.

Theo đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, việc ứng dụng công nghệ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm hiện nay là một đòi hỏi cấp bách, cần phải được tiến hành ngay trên cơ sở hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm. Chính vì vậy, để có thể ứng dụng công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng dữ liệu thống kê tội phạm thì việc đầu tiên cần phải giải quyết đó là hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực này.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm -0
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Bên cạnh đó, cần nhanh chóng rà soát, tổng kết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thống kê tội phạm theo cách truyền thống hiện nay cũng như những lợi ích, thuận lợi của việc ứng dụng CNTT trong thống kê tội phạm; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm cũng như vận hành cơ sở dữ liệu này trong CAND; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng dữ liệu thống kê tội phạm.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho rằng, qua thực tiễn đấu tranh, nhận thấy một số thủ đoạn tội phạm ma tuý lợi dụng khoa học công nghệ để phạm tội. Trong đó, đáng chú ý là tội phạm ma tuý đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng Internet, mạng xã hội cũng như các ứng dụng OTT để liên lạc, lập các nhóm kín để trao đổi, mua bán ma tuý giữa các thành viên với nhau, trong khi đó biện pháp kiểm soát hiện nay đối với những hoạt động trên còn khó khăn, bất cập… Từ thực tế trên, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho rằng, việc nghiên cứu, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác thống kê tội phạm là yêu cầu cấp thiết.

Đảm bảo an toàn an ninh thông tin khi xây dựng hệ thống dữ liệu thống kê tội phạm

Tại hội thảo, mốt số ý kiến đến từ các đơn vị nghiệp vụ đề xuất Bộ Công an cần mạnh dạn đổi mới công tác thống kê tội phạm, trong đó có cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm, chuyển từ thống kê gián tiếp sang hình thức thống kê trực tiếp và lồng ghép 2 hình thức thống kê hiện nay làm một; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động thống kê trong CAND nói chung và thống kê tội phạm nói riêng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm -0
Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo.

Đại diện một số học viện, trường CAND cũng kiến nghị cần đẩy mạnh các mô hình, ứng dụng dành riêng cho lực lượng CAND với yêu cầu tăng khả năng thu thập, xây dựng, xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm, từ đó cho ra các kết quả trực quan về tình hình tội phạm, diễn biến tội phạm và dự báo tội phạm trong các giai đoạn khác nhau, dựa trên phân tích và xử lý cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm; tiếp tục nghiên cứu, rà soát sửa đổi các quy định về thống kê tội phạm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường kiểm soát chất lượng dữ liệu thống kê tội phạm…

Các đại biểu đến từ Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị các cơ quan gồm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp, Bộ Công an cần tăng cường phối hợp nghiên cứu xây dựng nội dung, phạm vi, cách thức phối hợp, chia sẻ dữ liệu thống kê tư pháp theo hướng đồng bộ, kết nối, liên thông, chia sẻ để đối sánh, so sánh số liệu thống kê tư pháp; xây dựng phần mềm thống kê theo hướng thống nhất, phù hợp với chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân cấp, phân quyền truy cập, khai thác số liệu…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho rằng, dữ liệu thống kê tội phạm sẽ góp phần quan trọng phục vụ công tác phân tích một cách có hệ thống, đầy đủ và khoa học những thông tin về tình hình tội phạm, qua đó xác định được nguyên nhân, điều kiện phạm tội và đề ra những giải pháp thích hợp để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có hiệu quả. Tuy nhiên, đây là những dữ liệu quan trọng của lực lượng Công an nên không loại trừ khi xây dựng, hình thành và phát triển cơ sở này thì đây cũng sẽ là mục tiêu tấn công, đánh cắp dữ liệu của tin tặc phục vụ mục đích xấu. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin đối với hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm phải luôn được quan tâm ở mức cao nhất.

Kết luận tại hội thảo, Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tập hợp ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an có các giải pháp, biện pháp đồng bộ, thiết thực trong lĩnh vực này, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả  đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Huyền Thanh
.
.