Đẩy mạnh chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên Công đoàn CAND

Thứ Sáu, 25/03/2022, 14:51

Ngày 25/3, tại Hà Nội, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4, Công đoàn CAND đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua, triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ CAND.

Tại hội nghị, Thiếu tá Trần Xuân Lịch, Chủ tịch Công đoàn Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Khối trưởng Khối thi đua số 4, Công đoàn CAND đã trình bày dự thảo chương trình công tác của Khối năm 2022.

Theo đó, hoạt động trọng tâm của Khối tập trung cho chủ đề “Chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động trong CAND; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn CAND”. Năm 2022, Công đoàn Khối thi đua số 4 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, đoàn viên công đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực chào mưng các ngày lễ lớn của Đảng, lực lượng CAND và tổ chức Công đoàn.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên Công đoàn CAND -0
Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn Khối thi đua số 4.

Công đoàn Khối thi đua số 4 sẽ tập trung tổ chức các hoạt động, huy động các nguồn lực nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, từ đó thu hút người lao động tham gia, củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn. Năm 2022, Công đoàn Khối thi đua số 4 cũng sẽ tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Công đoàn CAND chủ động, linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả - Vì lợi ích đoàn viên” do Công đoàn CAND phát động.

Tại hội nghị, lãnh đạo tổ chức công đoàn các cơ quan, đơn vị đã cùng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả chương trình công tác và các nội dung Giao ước thi đua trước khi ký kết chính thức.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên Công đoàn CAND -0
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2022.

Lắng nghe các ý kiến trao đổi và bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của các cán bộ làm công tác Công đoàn CAND, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cũng cho rằng, cán bộ nào thì phong trào đó. Cán bộ tốt thì phong trào tốt. Từ khó khăn, cán bộ mới trưởng thành.

Riêng về các nội dung ký kết thi đua của Khối thi đua số 4 Công đoàn CAND, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nhấn mạnh: Việc ký cam kết thi đua cũng là lời hứa của Công đoàn cơ sở với cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt với các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên. Đã ký cam kết là phải có trách nhiệm thực hiện tới cùng, tránh làm rầm rộ nhưng triển khai không hiệu quả.

Trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn cơ sở cần bám sát các nội dung đã cam kết, sâu sát hơn với đời sống các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đoàn viên, nâng cao uy tín của tổ chức Công đoàn, từ đó khơi dậy tinh thần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên Công đoàn.

N.Hoa
.
.