Công đoàn CAND tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thứ Tư, 03/11/2021, 14:34

 Công đoàn CAND đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm xã hội của tổ chức Công đoàn thông qua các hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19; ủng hộ, động viên tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch trên mọi miền Tổ quốc.

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 và trao giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội Facebook năm 2021 do Công đoàn CAND tổ chức sáng 3/11, tại Hà Nội.

Trao giải -0
Trung tá Công Thanh Thảo trao Bằng khen của Công đoàn CAND tặng các tập thể.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;  đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo Trung  tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND: Trong 9 tháng đầu năm 2021, thực hiện vai trò trách nhiệm xã hội của tổ chức Công đoàn trong công tác chung sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ( LĐLĐ) Việt Nam và Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã chủ động triển khai hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ; phong trào “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội” của Bộ Công an; phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam  phát động. Qua các phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả tốt

Trong đó, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trong 9 tháng đầu năm, Công đoàn CAND đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND chung tay đóng góp hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVD-19 trong CAND như: Công an TP Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Đắc Nông, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang, Bệnh viện dã chiến Phước Lộc, TP Hồ Chí Minh với kinh phí và hàng trăm thùng hàng nhu yếu phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong CAND qua Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an; hỗ trợ 1,55 tỷ đồng cho Công đoàn CAND để thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trao giải -0
Đồng chí Phan Văn Anh trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải Đặc biệt và giải Nhất Cuộc thi viết "Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”.

Phát động cán bộ ĐVCĐ chung tay đóng góp quỹ vaccine của Chính phủ và quỹ vaccine cho công nhân, trong đó: Đã phát động Chương trình 24 h vàng nhắn tin ủng hộ quỹ vaccine qua tổng đài 1408 thu được số tiền ủng hộ hơn 600 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân ủng hộ cho quỹ vaccine của Chính phủ hơn 2 tỷ đồng và đóng góp cho Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động 100 triệu đồng. Phát động các cấp công đoàn trong CAND hỗ trợ hơn 1.000 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm cho Công an TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30/4, Nhà khách Phương Nam và các tuyến đầu chống dịch tại 10 tỉnh phía Nam.

Phát động các cấp Công đoàn trong CAND hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản cho bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc, phía Nam trị giá hơn 3 tỷ đồng; huy động và phối hợp tổ chức các “gian hàng 0 đồng” hỗ trợ cho ĐVCĐ và bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời phát động các ĐVCĐ hiến máu tình nguyện, đóng góp hơn 3.000 đơn vị máu cho các bệnh viện phục vụ khám, cứu chữa bệnh nhân trong mùa dịch.

Trao giải -0
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải Nhì Cuộc thi viết
"Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công đoàn Công an các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Liên đoàn lao động các địa phương và các đơn vị chức năng Công an các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đón, tiếp sức cho công nhân lao động và người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã hỗ trợ hàng nghìn suất nhu yếu phẩm cho người dân và công nhân lao động trên đường về quê.

Nhiều cách làm sáng tạo của Công đoàn CAND trong phòng chống dịch COVID-19 và tiếp sức lực lượng tuyến đầu -0
Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải Ba cuộc thi " Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch".

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội chung tay phòng chống dịch, Công đoàn CAND đã phát động Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội Facebook nhằm lan toả những câu chuyện đẹp, hình ảnh đẹp, những tấm gương, sự hy sinh, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ CAND, QĐND, y bác sỹ, những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Qua đó, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua 4 tháng triển khai (từ tháng 6/2021- tháng 10/2021), cuộc thi đã thu hút hầu hết các đơn vị Công đoàn trong CAND tham gia với gần 500 tác phẩm dự thi, đa dạng về thể loại...

 

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tổ chức biểu dương các tác giả đạt giải tại Cuộc thi viết "Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội Facebook năm 2021 do Công đoàn CAND phát động. Đồng thời, trao tặng “Túi An sinh” và thẻ bảo hiểm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn cho các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

 

P. Tâm
.
.