Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm

Thứ Ba, 24/05/2022, 11:37

Nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm tháng 6/2022, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm...

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5 và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2022.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội...

Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo kết quả công tác tháng 5, dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022 cho biết: Lực lượng Công an đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giữ vững ANTT, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật, lực lượng CAND đã bảo đảm tuyệt đối ANTT Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, các hoạt động trong khuôn khổ SEA Games 31, các sự kiện đối ngoại, chính trị xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các chuyến công tác trong và ngoài nước. Đã tập trung tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại; các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn được triển khai quyết liệt, nhiều nhiệm vụ công tác vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả đấu tranh, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được dư luận Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Đã đấu tranh nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây phạm tội về hình sự, ma tuý xuyên quốc gia, nhất là hoạt động phạm tội lợi dụng dịch vụ bưu chính, hàng không quốc tế; tội phạm có tổ chức, băng nhóm càn quấy gây bức xúc dư luận; tội phạm mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng, lực lượng Công an toàn quốc đã điều tra, khám phá hơn 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.001 đối tượng; triệt phá 38 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 412 vụ, 2.131 đối tượng cờ bạc. Phát hiện hơn 1.900 vụ, 3.043 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 50,25kg heroin, 150,88kg và 221.777 viên ma tuý tổng hợp, 21,52kg cần sa.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, xe chở quá tải, quá khổ và phòng, chống đua xe trái phép. Qua đó, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với tháng 4/2022. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 252.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 338 tỷ đồng, tạm giữ 50.644 phương tiện...

Kết quả thực hiện Đề án 06/CP và cung cấp dịch vụ công thiết yếu của ngành Công an đạt nhiều kết quả nổi bật, được xã hội, người dân đón nhận và đánh giá cao. Đã hoàn thành 189 dịch vụ công đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Công an các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực triển khai, cung cấp 3 tiện ích phục vụ Nhân dân bao gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông mức độ 4; cấp mã định danh điện tử cho công dân để thực hiện đăng ký thi trực tuyến; hoàn thành việc tổ chức tập huấn, tạo tài khoản sử dụng phần mềm nghiệp vụ đăng ký xe cho CBCS Công an cấp xã.

Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Trung tướng Tô Ân Xô trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân di chuyển trong thời gian mưa lũ bất thường được tổ chức kịp thời, nhận được nhiều khen ngợi, cảm kích... Nhiều tấm gương CBCS CAND dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm nhiều việc tốt, được các cấp lãnh đạo và Nhân dân ngợi khen, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND...

Thảo luận tại hội nghị, đề cập đến thực trạng các loại tiền ảo, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số thời gian qua tác động mạnh đến tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cục nghiệp vụ tham gia hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, sử dụng các loại tiền ảo, tiền điện tử theo đề án của Nhà nước; tăng cường công tác đấu tranh xử lý các đối tượng liên quan, chỉ riêng đầu năm 2022 đến nay đã khởi tố 6 chuyên án, bắt 21 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực này; tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền cảnh báo người dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội...

Theo Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, thời gian qua một số loại tội phạm về trật tự xã hội như các băng, nhóm tội phạm sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn có dấu hiệu tăng. Nguyên nhân là do các hoạt động kinh tế - xã hội, giao thông đi lại cơ bản trở lại bình thường; trong khi tác động của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nặng nề, đời sống người dân nói chung vẫn khó khăn, đặc biệt là lao động thời vụ...

Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -1
Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đề xuất các giải pháp thời gian tới để kéo giảm tội phạm và đấu tranh với các băng, nhóm, Trung  tướng Trần Ngọc Hà cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ về công tác phòng, chống tội phạm; tập trung kéo giảm các loại tội phạm tăng thời gian qua; gắn trách nhiệm của các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách điều tra trong việc kéo giảm tội phạm; Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt các chỉ thị, phương án, kế hoạch liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm có tổ chức; đẩy mạnh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Về tình hình tội phạm ma túy qua xuyên quốc gia qua đường hàng không, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, thời gian qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng, đặc biệt là Hải quan, An ninh hàng không, qua đó phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các lực lượng khám phá 10 vụ án vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện; bắt giữ 45 đối tượng, thu giữ hơn 500kg và 23.000 viên ma túy tổng hợp...

Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -1
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Một trong những thủ đoạn của loại tội phạm này là lợi dụng các công ty vận chuyển quốc tế qua đường hàng không có mạng lưới bao phủ khắp tỉnh, thành trong cả nước và công ty con ở nước ngoài để vận chuyển; ma túy được chia thành nhiều kiện hàng vận chuyển đi các địa chỉ ở các địa phương khác nhau, thường xuyên thay đổi người nhận hàng để tránh bị phát hiện; khi gửi, các đối tượng có thể tra cứu các kiện hàng qua mạng, sử dụng sim rác liên lạc, người nhận tên giả, địa chỉ giả, nếu phát hiện không an toàn có thể không đến nhận hàng hoặc thuê xe ôm đến nhận hộ...; lợi dụng vận chuyển gói hàng chứa ma túy lòng vòng qua các nước khác nhau để xóa đi nguồn gốc, xuất xứ...

Dự báo thời gian tới dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tội phạm ma túy tuyến hàng không phức tạp trở lại, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện thông tin, Cục CSĐT tội phạm về ma túy sẽ thường xuyên phối hợp các đơn vị rà soát hoạt động của các đối tượng phạm tội, nhất là các đối tượng cầm đầu vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia; làm tốt công tác điều tra các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan các đối tượng hoạt động phạm tội qua tuyến hàng không; tăng cường trao đổi thông tin với các lực lượng, đặc biệt là Hải quan và an ninh hàng không; phối hợp các đơn vị liên quan rà soát sơ hở trong quản lý nhà nước về chuyển phát nhanh...

Tham luận về triển khai công tác phân cấp đăng ký xe ô tô cho Công an cấp huyện, đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã theo Thông tư số 15 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, CBCS CSGT từ cục đến cơ sở đều nhận thức đây là chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí. Trong ngày đầu thực hiện (21/5), chỉ sau 2 tiếng đã có 379 ô tô được đăng ký tại cấp huyện, 1.898 xe mô tô được đăng ký tại xã. Đến nay, sau mấy ngày có tổng số 824 ô tô và 2.733 xe mô tô được đăng ký theo thông tư mới.

Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -1
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho hay, Cục CSGT đã thành lập đường dây nóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục, đặc biệt ngày đầu thực hiện đã thành lập 16 tô công tác của lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng đi kiểm tra; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo hệ thống an ninh, an toàn mạng, đường truyền phục vụ đăng ký xe, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa... Trong giai đoạn đầu, Cục CSGT và Phòng CSGT các địa phương cũng sẽ tăng cường cử CBCS xuống hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương về thủ tục, qua đó thực hiện tốt việc đăng ký xe, tạo thuận tiện nhất cho người dân...

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an nhấn mạn đây là nhiệm vụ thường xuyên của thủ trưởng Công an các cấp, do Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương là nòng cốt tham gia, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an. "Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có giám sát về công tác này đối với nhiều bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Công an. Qua giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá Bộ Công an là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đặc biệt là công tác tiếp công dân của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, được dư luận đánh giá tốt" - Thiếu tướng Trần Đức Tuấn chia sẻ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã báo cáo tóm tắt tiến độ và đề xuất một số nội dung về việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu thông tin bảo hiểm y tế của CBCS Công an, phục vụ triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sử dụng căn cước công dân có gắn chíp hoặc tài khoản định danh điện tử; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham luận về tình hình đuối nước ở trẻ em và giải pháp phòng ngừa; Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo tham luận về công tác tuyển sinh trong CAND; Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm của Bộ...

Đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy lợi dụng điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong tháng qua, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2022, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ của Trung ương, Chính phủ giao và Chương trình công tác Quý II/2022 đã được Bộ phê duyệt. Tổ chức bảo đảm ANTT Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Các cục nghiệp vụ tăng cường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an các địa phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, các tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma tuý.

Đồng thời, triển khai cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc; tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm lợi dụng dịch bệnh và các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội để đầu cơ, trục lợi; tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma tuý trên các tuyến trọng điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đôn đốc, hướng dẫn Công an địa phương thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô.

Về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh cần phấn đấu hoàn thành cung cấp 227 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an cung cấp; xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu của ngành Công an phục vụ chuyển đổi số và hoàn thành số hóa, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.