“Lá chắn thép” trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm hình sự

Chủ Nhật, 13/03/2022, 08:04

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, phá nhiều vụ án, chuyên án lớn liên quan đến các loại tội phạm hình sự, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh đảm bảo tốt ANTT địa bàn.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thời gian qua, lực lượng đơn vị đã tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và các loại tội phạm khác, góp phần đảm bảo bình yên địa bàn.

“Lá chắn thép” trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm hình sự -0
Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bóc gỡ đường dây tội phạm làm giả con dấu, tài liệu.

Điển hình mới đây, đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng, bắt giữ 16 đối tượng liên quan. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân (trú ở đường Chi Lăng, TP Huế) cầm đầu điều hành bằng cách nhận tịch đề của cái dưới chuyển thông qua tài khoản Zalo, Viber. Bình quân mỗi ngày, đường dây của Vân nhận hàng trăm triệu đồng tiền ghi lô đề. Hay như việc triệt xóa đường dây tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Phạm Tấn Huy (SN 1984, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu với hơn 30 đối tượng tham gia.

Vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Ban chuyên án đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ hàng loạt đối tượng có liên quan ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đồng Nai, Bình Dương, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi. Qua đó làm rõ, Phạm Tấn Huy  và các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp làm giả hơn 20.000 loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền hơn 30 tỷ đồng. Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, các thiết bị dùng để sản xuất giấy tờ giả…

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, lợi dụng mạng Internet và các nền tảng, ứng dụng trên mạng xã hội Facebook, Zalo, nhiều đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt xóa nhiều đường dây, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Điển hình như đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet hơn 117 tỷ đồng do đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá; bắt giữ 3 đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị). Các đối tượng này lập nhiều trang Facebook ảo, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online rồi nhắn tin trò chuyện mua hàng. Tuấn còn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam.

Sau khi chiếm đoạt thông tin của bị hại, Tuấn sử dụng những thông tin này đăng nhập vào website của các ngân hàng rồi thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt tiền. Qua trao đổi, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng, với thành tích xuất sắc đạt được, nhiều năm qua, lực lượng Phòng CSHS thực sự là đơn vị tiên phong, “lá chắn thép” trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm hình sự.

Liên tục 10 năm liền, đơn vị này vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng Cờ đơn vị xuất sắc; năm 2020, 2021, đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba.

Anh Khoa
.
.