Dấu ấn Công an xã bên dòng Vu Gia

Thứ Hai, 15/07/2024, 06:21

Đại Minh là xã nằm bên dòng sông Vu Gia thuộc vùng B huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Những năm qua, Công an xã Đại Minh đã có nhiều nỗ lực, bám sát địa bàn cơ sở, thực hiện đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Mới đây, Công an xã Đại Minh là một trong 79 Công an cấp xã trong cả nước, là tập thể Công an xã duy nhất tại tỉnh Quảng Nam được vinh dự tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật tuyên truyền, biểu dương Công an xã, thị trấn tại những địa bàn trọng điểm về ANTT, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo do Bộ Công an tổ chức tối 9/7 vừa qua tại Đà Nẵng.

Dấu ấn Công an xã bên dòng Vu Gia -0
Công an xã Đại Minh tham gia tuần tra đêm liên vùng với Công an các xã vùng B huyện Đại Lộc trên tuyến ĐT609C.

Chúng tôi đến trụ sở Công an xã Đại Minh vào một ngày trung tuần tháng 7, khi các cán bộ Công an xã đang triển khai họp bàn kế hoạch tuần tra đêm liên vùng với 6 xã khác thuộc vùng B huyện Đại Lộc. Tranh thủ trò chuyện, Trung tá Trần Minh Quang cho biết, xuất phát từ thực tiễn tình hình tội phạm, địa giới hành chính tại vùng B huyện Đại Lộc nên từ tháng 5/2023, Công an xã Đại Minh đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc triển khai Quy chế phối hợp tuần tra đêm liên vùng của 7 xã vùng B. Hoạt động tuần tra liên vùng được tổ chức định kỳ vào các dịp lễ, Tết, vào những ngày cuối tuần với số lượng mỗi xã tham gia 5 thành viên (gồm 2 Công an chính quy, 3 thành viên lực lượng khác). "Qua thực tế triển khai quy chế phối hợp tuần tra đêm liên vùng của 7 xã vùng B, số lượng thành viên mỗi lần tuần tra lên đến 35 người đã tạo hiệu ứng rất tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn của 7 xã nói chung và của xã Đại Minh nói riêng", Trung tá Trần Minh Quang chia sẻ.

Bên cạnh tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Công an các xã giáp ranh, Công an xã Đại Minh còn bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, từ đó đảm bảo không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, xây dựng, củng cố các mô hình, gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm như phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì tốt mô hình thanh niên không vi phạm pháp luật; phối hợp với Hội Nông dân xã củng cố, duy trì mô hình "3 không, 5 giảm", nâng cao hiệu quả hoạt động của các "Tổ tự quản"...

Theo Trung tá Trần Minh Quang, kết quả nổi bật trong xây dựng phong trào "2 giữ" của Công xã Đại Minh đạt được đó là Công an xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân tinh thần đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vận động nhân dân thực hiện việc thắp sáng đường làng ngõ xóm, làm tốt công tác củng cố tổ tự quản ở từng thôn, tổ chức tuần tra, kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng, lập danh sách theo dõi các đối tượng hình sự nổi, đối tượng nghiện ma túy, quản lý tốt 15 đối tượng tù tha về đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã thông qua mô hình "Quản lý, giúp đỡ, giáo dục người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng". Từ đó làm giảm rõ rệt về các đối nghiện ma túy, đối tượng hình sự, trộm cắp, cờ bạc; đời sống văn hóa ở từng khu dân cư ngày càng tiến bộ, ứng xử đúng pháp luật và chuẩn mực về đạo đức, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Đáng chú ý, Công an xã Đại Minh duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình "Camera an ninh". Thông qua mô hình này và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Minh đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm vụ trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn xã vào tháng 4/2024. Theo đó, ngày 10/4/2024, Công an xã Đại Minh tiếp nhận nguồn tin báo của bà Doãn Thị Mỹ V (SN 1991, trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh), chủ tiệm vàng L.Q về việc hiệu vàng bị kẻ gian trộm cắp tài sản là 1 sợi dây chuyền vàng, trọng lượng 3 chỉ 67, trị giá hơn 18 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin báo, Công an xã Đại Minh đã làm việc với bị hại, người có liên quan, đồng thời trích xuất camera trên địa bàn xã và các xã giáp ranh để xác định đối tượng trộm cắp tài sản. Qua đó xác định người phụ nữ có đặc điểm nhân dạng giống như đối tượng có trộm cắp tại hiệu vàng L.Q, người này điều khiển phương tiện xe Air Blade màu đen BKS 92B1-327.11. Xác minh thông tin dữ liệu đăng ký xe BKS 92B1-327.11 chủ xe là ông Huỳnh Tân H (trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ). Quá trình điều tra, Công an xã Đại Minh xét thấy hành vi của nữ nghi phạm có dấu hiệu phạm vào tội "Trộm cắp tài sản". Công an xã Đại Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Dấu ấn Công an xã bên dòng Vu Gia -0
Cán bộ Công an xã Đại Minh, huyện Đại Lộc theo dõi tình hình địa bàn qua hệ thống camera an ninh.

"Đại Minh là xã trung tâm của khu vực vùng B Đại Lộc, có 4 thôn với dân số hơn 10.000 người. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, của Đảng ủy, UBND xã Đại Minh, đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhiều vụ việc được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực", Trung tá Trần Minh Quang chia sẻ.

Bên cạnh công tác đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, Công an xã Đại Minh còn thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện hướng về cộng đồng. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, Công an xã Đại Minh đã vận động các nhà hảo tâm và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp để ủng hộ các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã. Đặc biệt, từ tháng 5/2023, Công an xã Đại Minh đã nhận đỡ đầu em Hồ Tấn Tây (SN 2008, trú thôn Phú Phước, xã Đại Minh), học sinh Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển. Em Tây có thành tích học tập loại giỏi, có chị gái bị khuyết tật, bố mẹ làm nông nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của em Tây, Công an xã Đại Minh đã nhận đỡ đầu, mua sắm sách vở, áo quần, dụng cụ học tập, hỗ trợ tiền để giúp em có thêm điều kiện tiếp tục học hành.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc đánh giá, trong những năm qua, Công an xã Đại Minh đã thực hiện tốt các chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, bám sát địa bàn cơ sở, giữ vững tình hình ANTT tại địa phương. Công an xã Đại Minh thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; xây dựng quy chế làm việc, có chương trình kế hoạch cụ thể. Đặc biệt, Công an xã Đại Minh đã xây dựng được nội bộ đoàn kết trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu, rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ, tận tụy với công việc, thực hiện tốt khẩu hiệu "Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn, an dân" tại địa bàn xã.

Với những thành tích đạt được, trong 4 năm liền, từ 2020-2023, Công an xã Đại Minh được công nhận Đơn vị Quyết thắng; 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vào các năm 2022 vì "đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020-2021, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội"; năm 2023 vì "đã có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 11/CT-BCA về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Ngọc Thi
.
.