Đảm bảo bình yên nơi “rốn lũ” Vu Gia

Chủ Nhật, 06/11/2022, 09:14

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã bám sát địa bàn đảm bảo tình hình ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; xung kích tuyến đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, hỗ trợ giúp đỡ đảm bảo tính mạng và tài sản người dân nơi miền đất “rốn lũ” sông Vu Gia...

Thượng úy Lê Thanh Tâm, Phó trưởng Công an xã Đại Lãnh cho biết, Đại Lãnh có 8 thôn, với hơn 10 nghìn nhân khẩu. Để đảm bảo ANTT góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an xã Đại Lãnh đã bám sát địa bàn cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nhiều vụ việc liên quan đến trật tự xã hội và tệ nạn xã hội.

dai lanh 2.jpg -0
Cán bộ chiến sĩ Công an xã Đại Lãnh giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ vào tháng 10/2022.

Qua đó, từ đầu năm 2022 đến nay, đã bắt quả tang 6 vụ đánh bạc trái phép, 23 đối tượng; 7 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 8 đối tượng; giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến TTATXH, kịp thời ngăn chặn, không để các vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng. Điển hình, ngày 7/10/2022, nhận tin báo của bà Trần Thị L. (SN 1968, trú thôn Đại An, Đại Lãnh), tối 6/7, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8 plus, trị giá 14 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an xã Đại Lãnh đã làm rõ thủ phạm là Nguyễn Duy Phú (SN 2003, trú thôn Đại An, Đại Lãnh); củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc thụ lý theo thẩm quyền. Mới đây, ngày 27/10, Công an xã Đại Lãnh cũng làm rõ Cao Xuân Tình (SN 2002, trú thôn Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh) là đối tượng trộm cắp chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Huệ L. (trú thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng), khi chị này gửi xe tại nhà người quen tại thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh. Hiện, Công an xã Đại Lãnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Đại Lãnh còn chú trọng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện nhiều mô hình hay về đảm bảo ANTT. Đáng chú ý là việc Công an xã Đại Lãnh phối hợp với Hội thánh Tin Lành Đại An - Đại Lãnh hoàn thiện hồ sơ xây dựng và tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Chi hội Tin Lành bình an, gia đình hạnh phúc”.

Cũng theo Thượng úy Lê Thanh Tâm, vào mùa mưa lũ, do là vùng “rốn lũ” nên Đại Lãnh thường xuyên bị ảnh hưởng. Vì vậy, lực lượng Công an xã luôn ứng trực khi mưa lũ xảy ra để sẵn sàng giúp đỡ người dân trong công tác ứng phó thiên tai và khắc phục hậu quả; tổ chức chốt chặn ở những vùng ngập sâu, chia cắt để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân. Bà Trương Thị Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh trao đổi, thời gian qua, Công an xã Đại Lãnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND xã về xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, nhất là vào các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn xã và triển khai lực lượng bảo vệ, đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường, ổn định, góp phần vào sự phát triển của địa phương; tham mưu kiện toàn Ban ATGT và Tổ giúp việc Ban ATGT xã...

CBCS Công an xã Đại Lãnh đã tổ chức hiệu quả công tác tuần tra đêm, không để các đối tượng thanh niên tụ tập gây ảnh hưởng ANTT. Trong thiên tai, dịch bệnh, Công an xã đã thể hiện rất tốt là lực lượng tuyến đầu, được cấp ủy, chính quyền và người dân tin yêu.

Ngọc Thi
.
.