Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Thứ Năm, 03/11/2022, 19:06

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, trong đó có sự quan tâm thường xuyên, theo dõi, giám sát, giúp đỡ có hiệu quả cao của đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên đã nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần vào sự ổn định về an ninh trật tự (ANTT) nói chung, sự phát triển bền vững của Tây Nguyên nói riêng.

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với các đoàn đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu Quốc hội giao, chiều 3/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 5 tỉnh Tây Nguyên.

Bộ Công an gặp mặt Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên -0
Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên.

Bộ Công an gặp mặt Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Những kết quả đạt được của lực lượng CAND từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhất là từ đầu năm 2022 đến nay đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả mục tiêu kép, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước nói chung, vùng Tây Nguyên nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Có được kết quả trên phải kể tới sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, trong đó có sự quan tâm, thường xuyên theo dõi, giám sát, giúp đỡ có hiệu quả cao của đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên.

Đặc biệt là những ý kiến đóng góp và phản ánh kịp thời những kiến nghị của các cử tri tại địa bàn Tây Nguyên. Những ý kiến đóng góp này đã nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, nhất là trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự ổn định về ANTT nói chung, sự phát triển bền vững của Tây Nguyên nói riêng.

Bộ Công an gặp mặt Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên -0
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thông qua sự truyền tải của các đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri cả nước ngày càng hiểu rõ hơn về hoạt động, những thành tích, chiến công thầm lặng trong chiến đấu và hy sinh gian khổ của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Trên tinh thần đoàn kết, cởi mở, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn và đề nghị được lắng nghe nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên trong công tác đảm bảo ANTT; hiến kế, góp ý với lực lượng Công an, nhất là lực lượng Công an ở cấp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp, người dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tuyệt đối ANTT trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bộ Công an gặp mặt Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên -0
 Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Công an trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Các đại biểu Quốc hội đã thông tin sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội trên từng địa phương của Tây Nguyên, đồng thời đề xuất và mong muốn Bộ Công an tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả những chuyên đề, kế hoạch công tác nhằm đảm bảo ANTT, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giữ vững bình yên, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Bộ Công an gặp mặt Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên -0
Các đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định những đóng góp to lớn của Bộ Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời đề xuất, kiến nghị Bộ Công an tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm như tội phạm phá rừng, tội phạm kinh tế; quản lý hiệu quả dân cư, giải quyết hiệu quả tranh chấp đất đai vẫn còn tiềm ẩn trong nội bộ nhân dân tại một số tỉnh Tây Nguyên.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm vui trước sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Tây Nguyên, đồng thời nhấn mạnh Tây Nguyên là vùng đất chiến lược, có rất nhiều điều kiện, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Đơn cử như 5 tỉnh Tây Nguyên có 3 sân bay hiện đại, thuận lợi trong việc liên kết vùng và khu vực. Đây cũng là vùng đất có đầy đủ 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, giàu bản sắc văn hóa, thuận lợi cho phát triển cây trồng, vật nuôi...

Khẳng định những đóng góp to lớn của chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên trong công tác phối hợp với Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới, đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến công tác Công an; phát huy tối đa quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

“Các đại biểu tăng cường thảo luận, trao đổi thông tin nhằm lan tỏa, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đóng góp vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, nhất là tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh. 

Chân thành cảm ơn các đại biểu Quốc hội khóa XV các tỉnh Tây Nguyên đã quan tâm giúp đỡ lực lượng CAND trong bảo vệ ANTT, đấu phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phối hợp tích cực trong giải quyết vấn đề di dân tự do; phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hoàng Phong
.
.
.