Đảm bảo an toàn trại giam trong đại dịch

Thứ Hai, 13/09/2021, 09:01

Nằm ở xã Xuân Phước, huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, Trại giam Xuân Phước – Bộ Công an, đảm nhiệm quản lý giáo dục phạm nhân đến từ nhiều tỉnh, thành; trong đó có không ít đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, tội phạm đặc biệt nguy hiểm...

Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đơn vị này đã đoàn kết, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý giáo dục phạm nhân, bảo đảm an toàn, ANTT, vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đầu năm 2021, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước cho biết, sau gần 80 ngày kể từ khi dịch khởi phát ở Phú Yên, đơn vị đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “Chủ động, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ”. Tất cả CBCS đơn vị thực hiện phương án “4 tại chỗ”. Đội Y tế chuẩn bị bình oxy, máy tạo oxy, thuốc tân dược, hóa chất, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, công cụ – trang phục bảo hộ y tế, đồng thời thường xuyên khử khuẩn, xử lý vệ sinh môi trường từ khu hành chính, khu lưu trú, nhà khách, nhà ăn của CBCS cho đến nhà giam, buồng giam, khu sinh hoạt học tập, nhà bếp phạm nhân. Đội Hậu cần chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, lương thực, thực phẩm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Mỗi CBCS nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; không mua bán, tiếp nhận hàng hóa từ bên ngoài để ngăn chặn lây nhiễm SARS-CoV-2; bố trí buồng cách ly, xây dựng phương án xử lý tình huống khi có ca nghi ngờ hoặc kết quả test nhanh dương tính...

Đảm bảo an toàn trại giam trong đại dịch -0
Đoàn Thanh niên Trại giam Xuân Phước tặng quà hỗ trợ một chốt kiểm dịch ở tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra, đơn vị còn siết chặt kiểm dịch từ các cửa ngõ trung tâm chỉ huy, phân trại, khu sản xuất. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm đều được khử khuẩn từ bên ngoài cổng trước khi chuyển vào bên trong. Từ khi tỉnh Phú Yên ghi nhận ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2, CBCS trở về đơn vị sau chuyến đi công tác đều hướng dẫn khai báo y tế, cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Mặt khác, để chủ động phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, đơn vị đã mua kít test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để sàng lọc những người đến liên hệ công tác, CBCS đơn vị đi và về trong mỗi chuyến công tác, phạm nhân đến trại để thi hành án…

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trại giam Xuân Phước chú trọng chỉ đạo CBCS thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an; hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật về phòng, chống dịch; thường xuyên kết nối Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đồng Xuân để cập nhật thông tin, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, không để bị động, bất ngờ. Đội Y tế liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân để được hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết.

Để phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2 từ bên ngoài và lây nhiễm chéo trong thân nhân gia đình phạm nhân, 1 ngày sau khi dịch khởi phát ở Phú Yên, Trại giam Xuân Phước tạm dừng tiếp đón thân nhân, tạm dừng tiếp nhận quà gửi cho phạm nhân đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Bằng nhiều hình thức, các phân trại thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền phạm nhân bảo đảm vệ sinh khu giam, buồng giam, rửa tay sát khuẩn, sử dụng bình nước muối để sát khuẩn họng, đeo khẩu trang khi lao động, học tập, sinh hoạt. Tất cả phạm nhân mới đến trại hoặc đi điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trở về đều được cách ly theo dõi sức khỏe 21 ngày...

Từ kết quả triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên, Trại giam Xuân Phước bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; không có trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2 trong CBCS Công an và phạm nhân. Đoàn Thanh niên Trại giam Xuân Phước đã làm 2.000 tấm kính chắn giọt bắn và tình nguyện đóng góp kinh phí mua 600 chai nước lọc, 1500 khẩu trang y tế, 10 chai dung dịch sát khuẩn để trao tặng cho học sinh và người thân ở huyện Đồng Xuân trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Đồng thời, trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân, các chốt kiểm dịch ở xã Xuân Phước, Xuân Lãnh, Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), người dân ở hai xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phú (huyện Tây Hòa) và người dân được tỉnh Phú Yên đưa về từ các tỉnh, thành phía Nam 4.400 tấm kính chắn giọt bắn tự chế, 1.100kg gạo, 1.000 khẩu trang, 1.000 găng tay y tế, 15 thùng sữa… với tổng kinh phí 78 triệu đồng.

Từ những hoạt động nêu trên, Đoàn Thanh niên Trại giam Xuân Phước và Thượng úy, Bí thư Đoàn Lê Hữu Vượng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 15 tập thể, cá nhân được Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng tặng giấy khen.

Hữu Toàn
.
.