Trại giam Xuân Phước đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Ba, 16/03/2021, 12:45
Tại lễ kỷ niệm 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tập thể CBCS Trại giam Xuân Phước vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 


Sáng 16/3, Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) – Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (2/1/1976 – 2/1/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD. 

Về phía địa phương có ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng đại diện TAND, Viện KSND, Công an và một số ban, ngành ở địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Trung tướng Lê Minh Hùng trao và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ truyền thống của Trại giam Xuân Phước.  Ảnh: Hữu Toàn

Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước cho biết, 45 năm qua, các thế hệ CBCS Trại giam Xuân Phước luôn đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn thử thách gian nguy, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục...

Trung tướng, Cục trưởng Lê Minh Hùng trao bằng khen của Bộ Công an cho 5 CBCS Trại giam Xuân Phước.  Ảnh: Hữu Toàn

Trong thời gian đó, Trại giam Xuân Phước không chỉ thực hiện đúng quy định của Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá và các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Công an, mà còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt, dự báo và phân tích tình hình để tạo thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế trại giam của phạm nhân; bảo đảm ổn định an ninh trật tự trại giam, không để xảy ra tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ…

Trong các năm 1980, 2016 Trại giam Xuân Phước vinh dự được Chủ tịch nước tặng hai Huân chương chiến công hạng Nhì, 30 CBCS được Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến, Huân chương quyết thắng, Huân chương chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao bức trướng "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" cho Trại giam Xuân Phước.  Ảnh: Hữu Toàn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng, Cục trưởng Lê Minh Hùng đã trao và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ truyền thống Trại giam Xuân Phước; trao bằng khen của Bộ Công an cho 5 CBCS và giấy khen của Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD cho 9 CBCS có thành tích xây dựng và bảo vệ Trại giam Xuân Phước.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao tặng bức trướng “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” khối nội chính Phú Yên năm 2020 cho Trại giam Xuân Phước và trao bằng khen cho 9 CBCS có thành tích xuất sắc.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" khối nội chính tỉnh Phú Yên năm 2020 và bằng khen cho 9 CBCS Trại giam Xuân Phước.  Ảnh: Hữu Toàn

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD, Trung tướng Lê Minh Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực tích cực của CBCS Trại giam Xuân Phước, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các ngành, cấp, tổ chức đoàn thể xã hội, các lực lượng vũ trang ở Phú Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp hỗ trợ Trại giam Xuân Phước trong chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành.

Đồng chí Cục trưởng chỉ đạo Đảng ủy, Ban giám thị Trại giam Xuân Phước tiếp tục quán triệt và thực thi nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác thi hành án hình sự, đặc xá; tăng cường chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phạm nhân với mục tiêu cao nhất là giáo dục, cải tạo người phạm tội sớm hoàn lương hướng thiện, có ích cho xã hội...

Hữu Toàn
.
.