Đảm bảo an ninh trật tự giúp phát triển du lịch vùng hồ sông Đà
Khi nói tới các điểm tham quan du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) không thể không nhắc tới lòng hồ sông Đà (hay hồ Hòa Bình). Đây là một điểm du lịch đầy tiềm năng hiện đang được khai thác và đã được chính phủ phê duyệt xác định là điểm du lịch quốc gia trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Do đó, việc đảm bảo ANTT tại khu vực này, luôn được Công an tỉnh Hòa Bình quan tâm, triển khai quyết liệt.
Lòng hồ sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình có tổng chiều dài 70km (trên tổng chiều dài 983 km từ Hoà Bình lên Sơn La), nằm trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 4 huyện (huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc) và thành phố Hoà Bình. Hồ có nhiều đảo lớn, nhỏ, hiện nay nhiều đảo được đầu tư khai thác trở thành các điểm du lịch phục vụ du khách.

Theo Trung tá Xa Quang Thực, Trưởng Công an xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, trên địa bàn xã có 2 điểm Du lịch tâm linh là Đền Bờ, Đền Lê Lợi và khu du lịch sinh thái Đảo Dừa, nằm trên khu vực lòng hồ sông Đà. Trong thời gian qua, về cơ bản hoạt động du lịch, lễ hội trên địa bàn xã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra vấn đề phức tạp về ANTT.
Hiện trên địa bàn xã có 6/8 xóm sinh sống xung quanh mặt hồ, trong đó có 31 hộ dân sinh sông trên bề mặt hồ, trên mặt hồ hiện có 450 lồng cá các loại của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp, với 138 tàu thuyền các loại trong đó có 21 tàu du lịch. Vì vậy, Công an xã phối hợp với các xóm ven sông đảm bảo tốt tình hình ANTT khu vực lòng hồ, không để các đối tượng lợi dụng khu vực lòng hồ hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khoảng 7 năm trở lại đây, người dân sử dụng xung điện đánh bắt thuỷ sản trên vùng lòng hồ sông Đà cực kỳ nguy hiểm và manh động. Khi bị lực lượng chức năng đuổi bắt một là bỏ chạy hai là chống trả quyết liệt. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng xung kích điện để đánh bắt cá như việc bắt quả tang 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Ngọc (SN 1980), Nguyễn Xuân Đạt (SN 1984) cùng trú Phường Thái Bình (TPHB); Xa Văn Tú (SN 1993), Bùi Văn Bứng (SN 1984) và Xa Văn Nhất (SN 1983) cùng trú tại xã Vầy Nưa có hành vi sử dụng xung kích điện để đánh bắt cá tại khu vực Km14+500 trên tuyến lòng Hồ Hoà Bình, thuộc xã Vầy Nưa, Đà Bắc. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bộ xung kích điện, 4 Bình Ắc quy các loại cùng toàn bộ công cụ liên quan.
Trước đó, lực lượng chức năng Công an huyện Đà Bắc cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Xa Văn Hoàng (SN 1990), Xa Văn Cường (SN1989), Đinh Công Biết (SN 1984) đều trú tại xóm Săng Bờ xã Vầy Nưa khi đang sử dụng xung kích điện để đánh bắt cá trên lòng hồ Hòa Bình. Tang vật thu giữ gồm 3 thuyền sắt, 3 bình ắc quy và 3 bộ kích điện.
Mới đây nhất, vào ngày 27/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thủy hạ lưu sông Đà tại Km35+800 thuộc địa phận xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh, TP Hoà Bình, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện 1 thuyền dân sinh do ông N.V.T (SN 1968) điều khiển, cùng vợ là Đ.T.N (SN 1972), trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ công cụ xung kích điện dùng để đánh bắt cá trái phép… Công an xã lập biên bản, tham mưu Chủ tịch UBND xã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 8 triệu đồng.

Công an xã còn phối hợp với các ngành đoàn thể, ban quản lý xóm và các nhà trường tổ chức 9 buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và xung kích điện cho gần 2.000 lượt người tham gia. Qua đó, tính từ năm 2022 đến tháng 6/2024, Công an xã đã phát hiện, thu 2 khẩu súng hơi tự chế; vận động nhân dân giao nộp 5 khẩu súng các loại; vận động thu hồi được trên 30 bộ xung kích điện. Mới đây nhất, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Công an xã, anh Xa Văn Nhất ở xóm Trà Ang và anh Lý Văn Sơn xóm Lau Bai đã tự nguyện giao nộp cho 2 bộ xung kích điện.
Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho hay, trên tuyến lòng hồ sông Đà hiện có 3 cảng bến thủy nội địa đón trả khách du lịch đủ điều kiện hoạt động, tổ công tác Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT) đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tuyến đường thủy nội địa, bảo vệ an toàn mục tiêu Nhà máy thủy điện Hòa Bình, bảo đảm ANTT khu vực lòng hồ sông Đà mùa lễ hội đầu năm 2024.
Qua công tác tuần tra kiết soát đã phát hiện, lập biên bản 121 trường hợp vi phạm, xử phạt 852 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức công tác nắm tình hình, phòng ngừa đối với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến như: khai thác cát, sỏi trái phép, vận chuyển trái phép lâm sản, ma túy trên đường thủy và các hành vi đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép bằng xung điện, chất nổ, chất độc làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn thủy sản.
Thời gian tới, công tác đảm bảo ANTT tại lòng hồ sông Đà, tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm TTATGT đường thủy trong mùa lễ hội năm 2025, thu hút nhiều du khách đến tham quan, du lịch.