Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An

Chủ Nhật, 10/07/2022, 09:55

Trong 3 ngày từ ngày 7 - 9/7, Đoàn công tác của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an do đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình tri ân "Đền ơn đáp nghĩa và tìm hiểu về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" tại tỉnh Nghệ An. 

Sáng 8/7, Đoàn đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Anh Sơn tổ chức dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm cách anh hùng liệt sĩ - nơi yên nghỉ của gần 11 nghìn liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại nước bạn Lào. 

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An -0
Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Nhân dịp này, tại Huyện ủy Anh Sơn, Đoàn đã trao quà cho 10 hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn; mỗi món quà trị giá 1 triệu đồng. Đoàn đã đến nhà thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sinh tại thôn Đỉnh Cường, xã Đỉnh Sơn và Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thi tại thôn Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Sơn; mỗi món quà trị giá 5 triệu đồng. 

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An -0
Đoàn chụp thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên.

Thay mặt Huyện ủy Anh Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đặng Xuân Quang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục và mong rằng Cục sẽ luôn phát huy trí tuệ, tính sáng tạo, chủ động, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An -0
Đoàn đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thi.

Trong chuyến hành trình tri ân, Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (huyện Nam Đàn), nơi lưu giữ những hiện vật thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương).

Mỹ Duyên
.
.