Công đoàn CAND sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Sáu, 16/07/2021, 11:08
Sáng 16/7, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn, phong trào công nhân lao động 6 tháng đầu năm 2021.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn CAND, Trung tá Công Thanh Thảo cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của các cấp Công đoàn trong CAND tổ chức đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cụ thể hoá chủ đề “ Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Theo đó, việc triển khai và tổ chức các hoạt động đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực, được các lãnh đạo các cấp ủng hộ, đánh giá cao.

Tại hội nghị cũng đã thảo luận và lắng nghe báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch và các đồng chí Ban thường vụ Công đoàn CAND; kiện toàn, bổ xung Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT công đoàn CAND khoá VI nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, thảo luận về phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Công đoàn CAND tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và huy động các nguồn lực ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ban chấp hành Công đoàn CAND.

Tại hội nghị, Công đoàn CAND đã trao giải cuộc thi Video clip tập thể dục giữa giờ năm 2020; Trao bằng khen của Công đoàn CAND cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong một số chuyên đề công tác 6 tháng đầu năm 2021.

Công đoàn CAND đã công nhận và tặng Bằng khen của BCH công đoàn CAND cho 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng “ Gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu” giai đoạn 2016-2021.

Trao bằng khen của Công đoàn CAND cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong một số chuyên đề công tác 6 tháng đầu năm 2021.
Trong dịp Tháng Công nhân năm 2021, các cấp công đoàn trong CAND đã thăm hỏi được 953 cán bộ, đoàn viên, tham gia “ Chiến dịch cấp 50 triệu CCCD” với số tiền 351 triệu đồng; thăm hỏi 2.147 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp phải đi thuê nhà ở với số tiền 671 triệu đồng;

Trao 50 học bổng cho các cháu con đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi với tổng trị giá 100 triệu đồng; Thăm hỏi tặng quà cho 3.492 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… số tiền gần 1,2 tỷ đồng;

Thăm hỏi tặng quà cho 1.214 đoàn viên bị ảnh hưởng dich COVID-19 số tiền 258 triệu đồng; xây dựng 11 mái ấm công đoàn tổng trị giá 675 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, công đoàn các cấp đã tham gia bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú, xuất sắc để Đảng kết nạp là hơn 150 đồng chí.
Lưu Hiệp
.
.