Công an xã với những mô hình hiệu quả đảm bảo ANTT

Thứ Hai, 18/10/2021, 08:57

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huê) đã xây dựng những mô hình độc đáo, có những cách làm sáng tạo trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm…

Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Vinh Mỹ cho biết, xác định công tác xây dựng mô hình tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn cơ sở, Công an xã Vinh Mỹ đã phối hợp xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” tại họ Đoàn, ở thôn 3 xã Vinh Mỹ.

Cùng với mô hình “Họ 3 quản” (gia đình tự quản; phái, chi phòng tự quản, họ tự quản), họ Đoàn đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con trong họ và nhân dân trong thôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định tại địa phương. Trong 3 năm qua, tình hình phạm pháp hình sự, hành chính trên địa bàn xã Vinh Mỹ không có người họ Đoàn vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban điều hành dòng họ đã thành lập tổ hòa giải dòng họ. Trong gia đình, dòng họ có người lầm lỗi thì phối hợp với tổ hòa giải, cảm hóa, giáo dục. Việc tự quản, tự phòng, tự hòa giải, không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế mà  các thành viên trong dòng họ Đoàn còn phối hợp với Công an đấu tranh, tố giác tội phạm, đã cung cấp hàng chục nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp Công an xã xử lý các vụ đánh bạc bằng hình thức lô đề, khai thác khoáng sản trái phép, gọi hỏi răn đe 16 đối tượng vi phạm pháp luật và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm (dao, kiếm, súng tự chế); phối hợp cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Với những thành tích này, tại sơ kết 2 năm mô hình “Họ 3 quản” dòng họ Đoàn đã được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng giấy khen.

Công an xã với những mô hình hiệu quả đảm bảo ANTT  -0
Công an xã Vinh Mỹ tuyên truyền công tác phòng, chống dịch đến tiểu thương ở chợ Mỹ Lợi.

Cũng theo Thiếu tá Trần Anh Tuấn, khoảng 2 năm về trước, tại thôn 5 xã Vinh Mỹ - địa bàn có tuyến QL49B đi qua, có chợ Mỹ Lợi nên tập trung đông người mua bán, có điểm dừng đỗ xe khách ngoại tỉnh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Tình trạng người dân vi phạm luật giao thông đường bộ, trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích… diễn biến phức tạp.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, Công an xã Vinh Mỹ liên tục tổ chức tuần tra đêm, vừa kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vừa đẩy mạnh việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quan trọng nhất là xã tham mưu cho chính quyền xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT”. Đây là một trong những xã đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình này. Từ khi đưa vào hoạt động, mô hình đã góp phần cùng lực lượng Công an giám sát, phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, quản lý biến động của đối tượng lạ mặt vào địa bàn.

Tiếp nối những mô hình hiệu quả được triển khai, ngày 15/10/2021, Công an xã Vinh Mỹ ra mắt mô hình Zalo “Nhân dân và cán bộ xã Vinh Mỹ tham gia bảo vệ ANTQ”. Trước đó, Công an xã đã mời nhân dân trên địa bàn tham gia nhóm. Qua đó, người dân đã kịp thời cung cấp thông tin liên quan ANTT và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp Công an xã điều tra, truy xét làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đánh bạc, 3 vụ khai thác khoáng sản trái phép và 1 vụ xâm hại đến sức khỏe người khác.

Trong đó, vụ trộm thùng công đức ở Niệm phật đường Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ) khiến người dân rất bức xúc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của người dân, Công an xã khẩn trương bắt nhanh 2 đối tượng gồm Nguyễn Được (SN 2002) và Trần Ngọc Long (SN 1995, cùng trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai, cùng ngày, còn gây ra 2 vụ trộm khác tại 2 xã lân cận là Giang Hải, xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc). Điều đáng nói, trong thời điểm gây án, 2 đối tượng đang bị Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại các chùa.

Bên cạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT; trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, là xã nằm giữa 2 xã bùng phát dịch trong cộng đồng, Công an xã Vinh Mỹ thành lập 4 chốt kiểm soát người ra vào chợ Mỹ Lợi để tầm soát các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Công an xã làm nòng cốt thường xuyên kiểm tra, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với hàng chục hộ kinh doanh, buôn bán. Xã đã thành lập hàng chục tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi sát hàng ngàn người dân về từ vùng dịch và hơn 1.000 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà. Khẩn trương phối hợp với y tế truy vết các trường hợp F1, F2, đảm bảo ANTT các hoạt động lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng ngừa.

Qua bám địa bàn, Công an xã đã nhắc nhở, xử phạt hàng chục trường hợp không đeo khẩu trang, tài xế đến từ vùng dịch trốn khai báo y tế và đẩy, đuổi nhiều đối tượng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Với những cách làm hiệu quả, đến thời điểm hiện nay, xã Vinh Mỹ không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Thượng tá Đặng Văn Phúc, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cho rằng, cùng với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo ANTT, thời gian qua, Công an xã Vinh Mỹ còn tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID -19. Điều này cho thấy, lực lượng Công an xã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ, chung sức cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, đảm bảo tốt tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở…

Với những mô hình độc đáo, những cách làm hay trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an xã Vinh Mỹ được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc tặng giấy khen.

Hải Lan
.
.