Đảm bảo “nhiệm vụ kép” trên đảo Lý Sơn

Thứ Năm, 11/11/2021, 08:26

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã nhanh chóng huy động lực lượng tham gia khoanh vùng, truy vết dập dịch, đồng thời siết chặt công tác đảm bảo ANTT trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Ngày 31/10, huyện đảo Lý Sơn xuất hiện ca dương tính virus SARS-CoV-2 cộng đồng đầu tiên, ngay lập tức cả hệ thống chính trị và toàn dân huyện đảo được huy động tập trung dập dịch. Ông Huỳnh Văn Tới, Phó Bí thư Chi bộ thôn Tây An Hải, chia sẻ: “Lúc đầu xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng, nhiều người dân hoang mang lo sợ. Nhưng sau khi lực lượng Công an, chính quyền địa phương vận động tuyên truyền, người dân không còn hoang mang nữa mà cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh”.

Đảm bảo “nhiệm vụ kép” trên đảo Lý Sơn -0
Công an huyện đảo Lý Sơn tuần tra đêm kiểm soát phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thành Phát, Phó trưởng Công an huyện đảo Lý Sơn cho biết, là một trong những lực lượng tiên phong, xung kích tuyến đầu nên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Lý Sơn đã nỗ lực cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khi địa bàn ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, lãnh đạo Công an huyện kịp thời triển khai các tổ công tác bảo đảm ANTT khu vực phong tỏa và làm nhiệm vụ 24/24h bảo đảm khu vực cách ly tập trung huyện. Đồng thời, khẩn trương xác minh, truy vết khoanh vùng hẹp hơn 100 trường hợp tiếp xúc gần với ca F0.

Thượng úy Nguyễn Được làm nhiệm vụ bảo vệ chốt khu vực phong tỏa khu dân cư 7, thôn Tây An Hải cho hay, tại chốt trực, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh việc người bị cách ly bỏ trốn dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, CBCS đơn vị luôn phiên trực gác ngày, đêm. Công tác trực gác đảm bảo cũng nhằm phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly…

Mặc dù là địa bàn biển đảo, cách xa đất liền, nhưng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan vào địa bàn, ngay từ rất sớm, Công an huyện Lý Sơn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên đảo tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tiến hành thường xuyên, liên tục đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống loa phát thanh, qua mạng xã hội, tuyên truyền bằng xe loa lưu động… để người dân hiểu được chủ trương của Trung ương, ngành Y tế và của tỉnh để người dân có trách nhiệm chung cùng trong công tác phòng, chống dịch; đảm bảo ANTT địa bàn.

“Công an huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bịa đặt liên quan đến tình hình dịch bệnh gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đặc biệt, khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận những nguồn thông tin đăng tải trên mạng xã hội, chọn lọc, chia sẻ những nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh, nhất là không hoang mang khi trường hợp ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện đầu tiên trong cộng đồng”, Thượng tá Nguyễn Thành Phát bày tỏ.

Thành Sự
.
.