Công an xã góp phần trong chuyển đổi số

Chủ Nhật, 20/08/2023, 10:00

Thực hiện 2 dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp, quản lý CCCD” cho công dân trên địa bàn, Hà Tĩnh đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về tỉ lệ tài khoản được kích hoạt, được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi Thư khen.

Làm nên dấu ấn và kì tích đó, không thể không nhắc đến vai trò của Công an xã, chính lực lượng này đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng để làm nên thành công trong cuộc cách mạng chuyển đổi số.

1. 4h một ngày giữa tháng 4/2023, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ muộn của miền biên viễn, thì ánh điện tại trụ sở Công an xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bật sáng. Mặc dù đêm hôm trước, anh em trong đơn vị cũng thức đến hơn 2h mới chợp mắt, vì đang phải tập trung cao độ cho việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Nhiều ngày nay, hầu như hôm nào các anh cũng thức trắng đêm, sáng tranh thủ dậy sớm vượt hơn 15km để vào bản Phú Lâm giáp với nước bạn Lào, nơi có gần 300 nhân khẩu là bà con dân tộc Lào sinh sống rải rác, để vận động, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phú Gia cho biết, là địa bàn có diện tích rộng và dân số đông nhất huyện Hương Khê, xã Phú Gia còn có đường biên giới hơn 20km tiếp giáp với nước bạn Lào, dân cư sống rải rác và chủ yếu là làm nông nghiệp, nương rẫy nên cách tiếp cận, vận động việc thực hiện Đề án 06 cũng có đặc trưng riêng. Để nhận được sự đồng thuận của người dân, anh em Công an xã thường phải chia nhau đến tận từng thôn bản, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, để tuyên truyền, thuyết phục và vận động.

Cũng bởi đặc thù của người dân vùng biên viễn, nên không chỉ đến từng nhà lúc bình minh chưa rạng, hoặc khi mặt trời đã xuống núi, mà có những thời điểm giai đoạn nước rút, anh em trong đơn vị còn phải lên tận ruộng rẫy, ra ngoài đồng tranh thủ lúc bà con nghỉ tay để tiếp cận. “Nhiều hôm tối muộn, có những gia đình thương anh em Công an vất vả, giữ lại dùng bữa cơm đạm bạc rồi mới “đồng ý” kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Vẫn biết đó chỉ là cái cớ, nhưng anh em chúng tôi cũng vô cùng cảm kích trước tình cảm mà nhân dân đã dành cho mình”, Đại úy Dũng chia sẻ.

Với nỗ lực không biết mệt mỏi đó, đến nay, toàn xã Phú Gia đã cấp 100% CCCD cho công dân đủ điều kiện sinh sống tại địa bàn; thu nhận và kích hoạt gần 4.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 110,6%; hoàn thành 100% việc rà soát, cập nhật làm sạch chuẩn hóa dữ liệu trẻ em, dữ liệu an sinh xã hội; đồng bộ 100% cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cung cấp đầy đủ 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân…

2. Tháng 3/2023, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và là 1 trong 6 xã, phường đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân có mặt trên địa bàn, được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi Thư khen.

Đại úy Nguyễn Chân Tiệp, Trưởng Công an xã Thạch Kênh cho biết, để có thể hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân sớm nhất, đơn vị đã có kế hoạch làm việc cụ thể, lên phương án phù hợp với tình hình, thực tiễn địa phương.

Công an xã góp phần trong chuyển đổi số -0
Lực lượng Công an chính quy về xã đã góp phần tạo ra kỳ tích trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Là xã đồng bằng, nằm sát quốc lộ 1A nên Công an xã Thạch Kênh đã tận dụng triệt để việc tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, lập các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội để vận động, nhắc nhở và hướng dẫn người dân.

Mỗi đồng chí Công an xã phụ trách các thôn, xóm cũng thành lập một nhóm trò chuyện riêng với người dân, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của nhân dân về cấp CCCD. Các trường hợp có vấn đề về nhận thức, bệnh tật, người đã có tuổi, già yếu không thể đi lại thì lực lượng Công an sẽ tới tận nhà hỗ trợ công dân làm CCCD có gắn chip.

Sau những ngày làm việc xuyên đêm, “quên ăn, quên nghỉ”, công việc có vất vả, áp lực nhưng quả ngọt nhận lại là anh em Công an xã đã được sự ủng hộ, đồng tình và thấu hiểu của người dân. Theo Đại úy Tiệp, những ngày cao điểm, không chỉ nỗ lực mang lại thành quả là xã đầu tiên của Hà Tĩnh về đích cấp CCCD, mà tình cảm yêu thương, sự tin tưởng của người dân dành cho lực lượng Công an xã cũng tăng lên rất nhiều lần.

“Có nhiều hôm giữa đêm khuya, anh em đang cặm cụi tra cứu, đối chiếu số liệu thì bất ngờ nhận được những bát cháo, những gói mì tôm pha sẵn được bà con mang đến tận trụ sở. Hoặc nhiều hôm đi cơ sở về muộn, đã thấy bên cửa sổ làm việc là những túi rau xanh, quả ngọt tươi ngon được bà con gửi tặng anh em. Cảm giác ấm áp vô cùng, và đó cũng là động lực để anh em vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, Đại úy Nguyễn Chân Tiệp chia sẻ.

3. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, từ dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” đến “Sản xuất, cấp, quản lý CCCD” và nay là “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử” là những dự án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia với khối lượng công việc khổng lồ.

Trong quá trình triển khai, Hà Tĩnh luôn đi đầu trong cả nước, về đích trước thời hạn được Bộ Công an gửi Thư khen toàn lực lượng. Ngày 10/5/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn tỉnh, vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết của Giám đốc Công an tỉnh trước lãnh đạo Bộ Công an và vượt tiến độ 80 ngày so với mốc thời gian Bộ giao.

Đến nay, tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều đã hoàn thành việc kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn mức độ 1 và mức độ 2, đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, hiện nay đang xếp thứ 4 trên toàn quốc. Thống kê 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, nhiều nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ có sự tiến triển tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp như tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh tăng 40,2% so với cùng kỳ; hoàn thành 100% số hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng an sinh xã hội…

Có được những kết quả đó, Đại tá Nguyễn Hồng Phong khẳng định, chính lực lượng Công an chính quy về xã, trực tiếp thực hiện thu thập dữ liệu công dân đã góp phần tạo ra kỳ tích trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đóng góp tích cực nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy xã hội số, phát triển kinh tế số.

Trong suốt thời gian dài, bất luận thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhưng những bước chân thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn in trên đá, trên núi tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới để thu nhận hồ sơ CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử. Không chỉ tận tụy, bền bỉ mà các anh, các chị còn rất khẩn trương thực hiện cao điểm nước rút cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

Với sự đồng lòng, quyết tâm cao và nỗ lực, bền bỉ đó của lực lượng Công an xã nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung đã đưa cuộc cách mạng chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh đi đến những thành công ngoài mong đợi, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Những kết quả bước đầu nói trên, sẽ là động lực để thực các nhiệm vụ tiếp theo trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với nhiều yêu cầu cao hơn.

Thiên Thảo
.
.