Công an xã bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép quy mô lớn

Thứ Tư, 11/05/2022, 08:53

Trong quá trình triển khai kế hoạch bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Ráy, lực lượng Công an xã Tam Lãnh gặp nhiều khó khăn khi phải đi qua nhiều đồi núi hiểm trở vì chỉ có 1 con đường độc đạo và đối tượng bố trí rất nhiều chốt canh.

Sáng 11/5, Công an xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ khai thác vàng trái phép quy mô lớn tại khu vực Hố Ráy. Đây là địa điểm mà UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị cho chủ trương đấu giá khai thác vàng.

Thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát, Công an xã Tam Lãnh phát hiện Nguyễn Thanh Thảo (SN 1987, trú xã Tam Lãnh) chuẩn bị thuê 1 xe múc và 2 xe tải để khai thác vàng trái phép trên khu vực Hố Ráy.

Công an xã bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép quy mô lớn -0
Xe múc và xe tải được đối tượng thuê để phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Do đó, Công an xã Tam Lãnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh triển khai lực lượng bắt, xử lý.

Trong quá trình triển khai kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng trinh sát phải đi qua nhiều đồi núi hiểm trở vì chỉ có 1 con đường độc đạo và đối tượng bố trí rất nhiều chốt canh.

Rạng sáng 10/5, lực lượng Công an xã Tam Lãnh đến được vị trí khai thác vàng trái phép. Tại đây, các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng hơn 80m3 đất đá vào các hồ chứa để chuẩn bị khai thác.

Đến 1h30 ngày 10/5, lực lượng truy bắt đã bắt thành công 1 xe múc và 2 xe tải cùng các tang vật có liên quan. Đối tượng Thảo đã thừa nhận hành vi khai thác vàng trái phép của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Thi
.
.