Ba cán bộ Công an bị thương khi ngăn chặn khai thác vàng trái phép

Chủ Nhật, 19/09/2021, 17:41

Hàng trăm người tụ tập khai thác vàng trái phép, khi các CBCS Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng có mặt, vận động giải tán đã bị hai đối tượng Ma Văn Thanh (SN 1981) và con trai là Ma Văn Thư (SN 2001) dùng xẻng tấn công khiến 3 đồng chí Công an bị thương.

Ngày 19/9, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa truy bắt 2 đối tượng Ma Văn Thanh (SN 1981) và con trai là Ma Văn Thư (SN 2001) cùng trú tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm về hành vi chống người thi hành công vụ.

3 cán bộ Công an bị thương khi ngăn chặn  các đối tượng khai thác vàng trái phép -0
Ma Văn Thanh (bên trái) và Ma Văn Thư.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17/9, tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm có hơn 300 người dân tụ tập khai thác vàng trái phép. Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người.

Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng tình hình trên kích động người dân, đe dọa lực lượng chức năng, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, hai cha con Thanh và Thư dùng xẻng, gậy tấn công khiến 3 cán bộ Công an huyện Bảo Lâm đang làm nhệm vụ bị thương. Sau đó, hai cha con Thanh và Thư đã nhanh chóng lẩn trốn và bị truy bắt.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, từ tháng 5/2021 đến nay, xã Nam Quang xuất hiện tình trạng người dân tụ tập đông người khai thác vàng trái phép tại mỏ Lũng Vài thuộc xóm Khâu Cà, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Mỗi lần người dân tụ tập đông người, Công an huyện Bảo Lâm và lực lượng chức năng nhiều lần trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng được một thời gian lại tái diễn.

T.V
.
.
.