Công an TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày thành phố nới lỏng giãn cách xã hội

Thứ Sáu, 01/10/2021, 08:41

Công an TP Hồ Chí Minh và các quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra lưu động, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong thời gian thành phố nới lỏng giãn cách xã hội...

 

Từ ngày 1/10, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến dịch bệnh. Thành phố không mở cửa ồ ạt tất cả các hoạt động mà mở cửa từng bước và có lộ trình, đưa sinh hoạt người dân từng bước về trạng thái bình thường mới với phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”.

Công an TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày thành phố nới lỏng giãn cách xã hội -0
Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị Công an thành phố, Công an quận huyện đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh.

Tại Hội nghị quán triệt đến Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đẩy mạnh hoạt động tuần tra lưu động, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong thời gian thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Chỉ duy trì 12 chốt cửa ngõ ra vào thành phố và 39 chốt giáp ranh các tỉnh lân cận; lực lượng chức năng chuyển từ trực chốt sang thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động, kiểm soát ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trong ngày 30/9,  Công an TP Hồ Chí Minh  đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh, tập trung phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hoạt động phạm tội.

Công an TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày thành phố nới lỏng giãn cách xã hội -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, thành phố hiện chỉ nới lỏng giãn cách chứ không phải mở cửa hoàn toàn, vẫn hạn chế người dân tự ý về quê hoặc ra khỏi thành phố. Lực lượng Công an cơ sở phải tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động người dân không tự ý về quê. Người dân hiểu có nhu cầu cấp thiết về quê phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để tổ chức đưa đón.  

Công an TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày thành phố nới lỏng giãn cách xã hội -0
 Tổ công tác kiểm tra người dân lưu thông trên đường theo quy định.

Ngoài ra, việc nới lỏng giãn cách xã hội, mở rộng đối tượng được ra đường sẽ kéo theo tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn, do đó, để chủ động tấn công trấn áp tội phạm, các Tổ công tác 363 sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các đối tượng hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Trừ trường hợp đối tượng được ưu tiên theo quy định hoặc được các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền cho phép đưa, đón người dân của các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương. Người dân trước khi tham gia lưu thông phải thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng VNEID…; thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người)…

Công an TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày thành phố nới lỏng giãn cách xã hội -0
Lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan tới tình hình nhiều người dân từ TP Hồ Chí Minh di chuyển tự phát bằng xe máy về các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong chiều hôm qua 30/9 dù lực lượng chức năng tuyên truyền, yêu cầu người dân quay về nơi cư trú, sáng ngày 1/10, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết người dân sẽ được đưa về quê bằng xe khách. Xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu yêu cầu bà con tập hợp theo từng tỉnh, thành phố để được đưa về quê. Theo thống kê, người dân có nhu cầu trở về 13 địa phương.

Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 30/9, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chia sẻ sau nới lỏng giãn cách, mong muốn về quê là tâm trạng phổ biến của người xa nhà thời gian dài. Tuy nhiên, việc người về có nguy cơ gây ra dịch bệnh tại địa phương, gây quá tải hệ thống y tế. TP Hồ Chí Minh khuyến khích người dân ở lại vì cần người lao động.

 

Phú Lữ - Hoàng Anh
.
.