Công an TP Cần Thơ: Đấu tranh hiệu quả với tội phạm lợi dụng không gian mạng

Chủ Nhật, 22/08/2021, 18:01

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân cả nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”; tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao diễn biến với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp... Trong muôn vàn khó khăn, thách thức ấy, cùng với Công an cả nước, thời gian qua Công an TP Cần Thơ đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác, bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở địa phương... 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, Công an thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố. Từ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các loại tội phạm giảm 23,2% so cùng kỳ. Trong đó, nổi bật là đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

van duc 19-8 (3).jpg -0
Công an TP Cần Thơ tại lễ thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, đả kích, phá hoại tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh chính trị, TTATXH, chống phá chính quyền, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Chúng lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, các sự kiện chính trị lớn của đất nước để đẩy mạnh các hoạt động công kích, xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng. Nhất là năm 2021 diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những tháng đầu năm 2021, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện 69 vụ, 149 đối tượng hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Trong đó khởi tố 3 vụ, 7 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đã xét xử 2 vụ, 2 bị can (Lê Thị Bình, Nguyễn Phan Lương). Điển hình là vụ khởi tố, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Long An) cùng đồng bọn trong nhóm “Báo sạch”.

Theo đó, Danh và đồng bọn đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội, fanpage “Báo Sạch”, group “Làm Báo Sạch” nhiều bài viết có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, suy diễn chủ quan… Hành vi này đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị tại các địa phương, gây hoang mang dư luận, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo sự bất ổn trong xã hội... Theo cơ quan điều tra, bị can Danh có động cơ cá nhân khi viết bài, đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Nhiều bài viết, đăng tải lên tài khoản cá nhân đều núp dưới danh nghĩa “đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch” nhưng thực chất là tiêu cực.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 video đăng công khai trên Facebook, bị can Danh thừa nhận các bài viết phản ánh là sai sự thật. Ngoài sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội tại Cần Thơ, bị can cùng với Bảo, Nhã, Giang…, lợi dụng các quyền tự do báo chí để viết, đăng tải trên Fanpage “Báo sạch” và Group “Làm Báo Sạch”. Nhiều bài viết Fanpage “Báo sạch” và Group “Làm Báo Sạch” do các bị can thành lập, có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, mang tính chất suy diễn chủ quan. Thông qua hoạt động của Fanpage “Báo Sạch”, các bị can đã nhận tiền để làm truyền thông, quảng bá thương hiệu và tư vấn pháp luật cho 8 doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều nơi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng… Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần.

Ngày 15/4/2021, Công an TP Cần Thơ thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. “Trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm TTATXH đang diễn biến rất phức tạp, việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đây cũng là một mốc son trong tiến trình xây dựng Công an TP Cần Thơ ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” -Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm.

Việc đấu tranh mạnh với đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là khởi tố, bắt Trương Châu Hữu Danh và 3 đồng phạm của Danh trước thời gian diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã có tính chất răn đe mạnh mẽ các đối tượng khác, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng. Ngoài tra, Công an thành phố khởi tố 66 vụ, 142 bị can, đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề qua mạng (Zalo, Facebook). Điển hình, triệt phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề và cá độ bóng đá qua zalo và tin nhắn, bắt khởi tố 10 bị can với số tiền đánh bạc trong 1 tháng lên đến 30 tỷ đồng.

Chính việc đấu tranh mạnh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tình hình hoạt động của các loại tội phạm này có chiều hướng giảm, nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội và nhân dân, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện 88 trường hợp sử dụng tài khoản Faecbook đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông làm việc, xử phạt 2 đối tượng với số tiền 10 triệu đồng; lập biên bản, củng cố hồ sơ xử phạt 6 trường hợp; mời làm việc, giáo dục, răn đe 80 trường hợp…

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhận xét, cùng với cả nước, TP Cần Thơ chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhất là làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 đã nhanh chóng lan rộng, khó dự báo, gây nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung phát triển KT-XH. Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, khu vực kinh tế tư nhân phát triển; quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng việc hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thành phố; giữ vững ổn định an ninh chính trị… Trong những thành tích, kết quả chung của thành phố đạt được thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng, trực tiếp, to lớn của toàn lực lượng Công an thành phố.

“Thời gian tới, Công an thành phố cần tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kiểm soát tốt các nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần làm giảm tội phạm bền vững, lâu dài. Nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tạo nội bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Văn Đức
.
.