Công an tỉnh Bình Phước san sẻ yêu thương, chung sức vượt đại dịch

Thứ Hai, 06/09/2021, 15:22

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Bình Phước đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Công an Bình Phước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19”. 

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã làm cầu nối vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, rau quả và trang thiết bị y tế để thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương – thắm tình đồng đội”, gửi tặng những phần quà thiết thực tới lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trong vùng dịch.

Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an Bình Phước san sẻ yêu thương, chung sức vượt đại dịch -0
Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bù Gia Mập.

Gia đình bà Thị Lêu (SN 1949, ở thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) là một trong những hộ nghèo của xã. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lại gặp ảnh hưởng của dịch bệnh nên càng khó khăn hơn. Nhận phần quà gồm gạo, mỳ gói, đường, nước mắm và những phần thực phẩm làm sẵn do Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập trao tặng, bà Lêu đã bày tỏ sự biết ơn đến các chiến sỹ Công an.

Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an Bình Phước san sẻ yêu thương, chung sức vượt đại dịch -0
Trao tặng quà cho một hộ nghèo tại thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.

Trong chuyến công tác ngày 5/9, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước đã trực tiếp trao tặng 10 chốt kiểm soát phòng, chống dịch của huyện Bù Gia Mập và phối hợp với Công an huyện trao tặng 100 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn, tổng giá trị quà tặng 75 triệu đồng.

Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an Bình Phước san sẻ yêu thương, chung sức vượt đại dịch -0
Tặng quà tại chốt phòng, chống COVID-19 trên đường ĐT760, kiểm soát người và phương tiện từ hướng huyện Bù Đăng vào huyện Bù Gia Mập.

Trước đó, ngày 4/9, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước đã trực tiếp đến vườn để thu hoạch hơn 2,5 tấn rau, củ, quả, trị giá 25 triệu đồng. Số rau quả này được bàn giao tại Tỉnh đoàn Bình Phước để chuyển đến hỗ trợ các chốt phòng chống dịch, các khu cách ly và những gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an Bình Phước san sẻ yêu thương, chung sức vượt đại dịch -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Phước thu hoạch rau để gửi tặng tỉnh Bình Dương.
 
Trung Sinh – Ngọc Huấn
.
.