Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở

Thứ Năm, 13/01/2022, 12:54

Ngày 13/1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  

Dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu dự. Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; nắm chắc địa bàn, giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT.

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động nắm chắc tình hình, bảo bảo ANTT ngay từ cơ sở -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò “Lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”. Trên 1.700 lượt CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại 332 chốt phòng chống dịch, bảo đảm an ninh, an toàn 187 khu cách ly tập trung, 13 khu điều trị và trên 300 khu vực phong tỏa, vùng thiết lập cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Thành lập 11 Tổ truy vết trong Công an phối hợp cơ quan y tế các cấp thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch khi phát hiện các trường hợp dương tính trong cộng đồng.  

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động nắm chắc tình hình, bảo bảo ANTT ngay từ cơ sở -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Chủ động triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung theo lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn trọng điểm… Trong năm 2021, cơ quan điều tra các cấp đã điều tra, làm rõ 365 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86,5%.

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động nắm chắc tình hình, bảo bảo ANTT ngay từ cơ sở -0
Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị. 

Công an tỉnh vận động CBCS, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tình thương; trao tặng trên 134 tấn gạo, 12.425 phần quà, 1.060 bộ đồ bảo hộ, 6.100 quyển tập học sinh, 60,4 tấn nông sản; ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19…. với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Với thành tích đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động nắm chắc tình hình, bảo bảo ANTT ngay từ cơ sở -0
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Thiều trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Công an tỉnh Bạc Liêu trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương. Xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh Bạc Liêu cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là đối với Công an cơ sở phải đảm bảo ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đi đôi với chăm lo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc; chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ trong trấn áp tội phạm, bảo vệ cán bộ không để tội phạm lôi kéo, mua chuộc; chăm lo đời sống văn hóa, sức khỏe… để CBCS thực sự yên tâm công tác. 

Tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng...

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng năm 2022, Công an Bạc Liêu sẽ tiếp tục đạt được những thành tích vượt bậc để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động nắm chắc tình hình, bảo bảo ANTT ngay từ cơ sở -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao Công an tỉnh trong việc chủ động, tích cực làm tốt vai trò tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích, chiến công đã đạt được, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần cùng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Văn Đức - Trọng Nguyễn - Bích Ân
.
.