Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Thứ Ba, 11/01/2022, 13:19

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trong năm 2022, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động, đời sống của người dân; đẩy mạnh tấn công trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Sáng 11/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự hội nghị, có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh đấu tranh với nạn tham nhũng “vặt” -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, nổi bật đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; kịp thời nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết, xử lý 86 nội dung, vụ việc liên quan đến ANTT.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao, tạo nhiều chuyển biến tích cực về TTATXH, phạm pháp hình sự giảm 7,87% số vụ so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 92,38% phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó khám phá 100% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn nỗ lực tham gia lực lượng tuyến đầu. Tại Hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội” do Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Quảng Ngãi vinh dự được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba…

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, dự báo tình hình ANTT sẽ có nhiều tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trong năm 2022, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động, đời sống của người dân; đẩy mạnh tấn công trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; phấu đấu kéo giảm tội phạm đạt trên 5% so với năm 2021…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã khái quát một số thành tựu lớn về kinh tế - xã hội mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong năm 2021. Đáng chú ý, Quảng Ngãi có 2 chỉ tiêu dẫn đầu các tỉnh miền Trung gồm chỉ tiêu tăng trưởng đạt 6,05%; thu ngân sách đạt cao kỷ lục 24.193 tỷ đồng.

Trong thành quả đáng vui mừng đó có sự đóng góp to lớn của Công an tỉnh Quảng Ngãi trong việc đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH; bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đạt hiệu quả cao, từ đó tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đạt được trong năm 2021 vừa là động lực, vừa là áp lực rất lớn cho sự phát triển trong năm 2022, do đó đồng chí Đặng Văn Minh đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Đẩy mạnh đấu tranh với nạn tham nhũng “vặt” -0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường bám sát cơ sở để phân tích, đánh giá đúng tình hình nhằm tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch bệnh.

Đến nay, lực lượng Công an chính quy đã được bố trí đều khắp, đồng bộ trên địa bàn các xã; lực lượng Công an tại tỉnh Quảng Ngãi ngày càng được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn từ Bộ Công an, từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh,… vì vậy, đồng chí Đặng Văn Minh đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích tốt hơn trong năm 2022. Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung đấu tranh phòng, chống tham những, nhất là nạn tham nhũng “vặt” để tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an hoạt động hiệu quả, thể hiện tốt vai trò đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Văn Minh đã trao bằng khen tặng tập thể Công an tỉnh Quảng Ngãi và cá nhân Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Quảng Ngãi và 3 cá nhân vì đã có thành tích trong huấn luyệt, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Thi
.
.