Công an quận Tây Hồ diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thứ Ba, 23/05/2023, 15:17

Ngày 23/5, Công an thành phố Hà Nội cùng UBND, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; huy động nhiều lực lượng giải quyết các tình huống khó khi gặp phải.

Theo tình huống giả định, khoảng 9h05, tại căn hộ 703 tòa nhà 6th Element phường Xuân La, quận Tây Hồ xảy ra cháy. Do lỗi, hệ thống điện chập, cháy bén vào các vật dụng dễ cháy, sau đó cháy toàn bộ và cháy lan sang các vật dụng bên cạnh. Chất cháy tại khu vực này chủ yếu là vải, giấy và trong môi trường kín nên đám cháy phát triển nhanh chóng, mạnh và lan ra các khu vực lân cận. Vận tốc cháy lan của đám cháy vào khoảng 1,2 m/phút, hướng lan truyền của ngọn lửa ra các hướng xung quanh, đám cháy phát triển theo hình tròn tại khu vực tầng 7... gây khó khăn trong việc xác định điểm cháy cũng như công tác chữa cháy.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tây Hồ -0
Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ phát biểu tại buổi diễn tập. 

Tại thời điểm xảy ra cháy, tầng 7 có 5 người mắc kẹt. Khi xảy ra cháy, những người có mặt tiến hành hô hoán, thông báo cho lực lượng bảo vệ ứng trực; đồng thời kích hoạt hệ thống báo cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình bột, họng nước chữa cháy vách tường) để tổ chức chữa cháy.

Các lực lượng đã nhanh chóng phối hợp tiến hành chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng cắt điện khu vực xảy ra cháy, báo động cho mọi người trong tòa nhà biết nơi xảy ra cháy, đồng thời tổ chức đưa người bị nạn và di dời các tài sản, hàng hóa ra bên ngoài; gọi điện báo cáo Ban quản trị tòa nhà, báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Tây Hồ.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tây Hồ -0
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tây Hồ -1
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tây Hồ -2
Dùng dây đu hướng dẫn nạn nhân từ tầng 7 thoát nạn (tình huống giả định).

Lực lượng PCCC của tòa nhà 6th Element tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện PCCC đã được trang bị sẵn có tại tòa nhà để chữa cháy trong giai đoạn ban đầu như: vận hành máy bơm chữa cháy để sử dụng họng nước chữa cháy vách tường cũng như cung cấp nước đảm bảo thường xuyên cho hệ thống chữa cháy tự động của tòa nhà; phối hợp với lực lượng Công an phường để triển khai các biện pháp chữa cháy, trấn an và hướng dẫn người dân trong tòa nhà thoát nạn cũng như di chuyển tài sản ra bên ngoài; đón và hướng dẫn xe chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; tiến hành sơ cấp cứu ban đầu cho những người bị thương sau đó bàn giao cho trung tâm cấp cứu để đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tây Hồ -0
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tây Hồ -1
Một số hình ảnh tại buổi diễn tập.

Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tây Hồ tiếp cận hiện trường; tổ chức triển khai tổ trinh sát mang theo các thiết bị bảo hộ vào tòa nhà để nắm bắt tình hình, diễn biến đám cháy; đồng thời tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Sau đó, báo cáo Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP xin chi viện Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội CS & CNCH khu vực số 3 – Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH.

Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp,  Trưởng Công an quận Tây Hồ đã trực tiếp chỉ đạo triển khai đội hình cầu dây nghiêng và đội hình tụt dây hạ chậm cứu người bị nạn từ tầng 7. Sau khi triển khai xong, Trưởng Công an quận đã xuống tầng 1 bằng cầu dây nghiêng để động viên, trấn an tinh thần cho người bị nạn… Nhờ đồng bộ các giải pháp, khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an thành phố Hà Nội) cho biết: Buổi diễn tập bám sát thực tế tình huống xảy cháy, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền, Công an và người dân quận Tây Hồ từ quy mô tham gia buổi diễn tập đến sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu khi xảy ra sự vụ. Về mặt chuyên môn, các lực lượng tham gia đã thể hiện những tình huống khó như cứu người ở tầng cao, hướng dẫn cứu hộ người dân bằng đệm hơi, đánh giá đúng hướng gió, tận dụng hiệu quả các lăng vòi cứu hỏa…

Xuân Mai
.
.