Công an phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số... “0”

Thứ Năm, 23/09/2021, 15:25

Con số 0 ý nghĩa nhất trong thời điểm này chính là đã qua 24 ngày (tính từ 30/8), nơi đây không ghi nhận ca F0 nào. An Lợi Đông cũng là một trong những phường xanh tiêu biểu đầu tiên tại tâm dịch lớn nhất cả nước.

An Lợi Đông là một trong những phường nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc TP Thủ  Đức (TP Hồ Chí Minhh). Nhờ thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp, cùng với quyết tâm chính trị cao nhất, đặc biệt là sự đồng lòng, ý thức của người dân, đến nay, nơi đây đã trở thành phường xanh tiêu biểu của tâm dịch lớn nhất nước.

Số ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn phường tính từ 30/4 đến nay là 58 trường hợp nhưng đến nay, tất cả đều đã khỏi bệnh. Tỷ lệ phủ kín vaccine trong  dân cư tại phường khá tốt. Cụ  thể, người được tiêm mũi 1 đã đạt 99,7%, mũi 2 trên 30%. 20 cụm dân cư trên địa bàn phường đều đã đạt vùng xanh.

Theo Trung tá Lê Khắc Chính, Trưởng Công an phường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức, Công an phường đã thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, vừa đảm bảo tình hình ANTT, vừa tham gia phòng, chống dịch.

Với vị trí là lực lượng tham gia tuyến đầu, Công an phường An Lợi Đông đã nỗ lực, góp phần quan trọng vào kết phòng, chống COVID-19 của  địa phương.

Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -0
Công an phường An Lợi Đông ngày đêm bám chốt, quyết tâm tâm giữ vững vùng xanh. 
Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -0
Ngoài chốt tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch – Hoàng Thế Thiện, Công an phường An Lợi Đông còn tham gia chốt tại khu cách ly tạm thời của phường và điểm tiêm ngừa tại Trường quốc tế Việt Úc.

Người qua lại ngã tư đường Nguyễn Cơ Thạch – Hoàng Thế Thiện đã quen với hình ảnh các nhân viên đội mưa, đội nắng bám chốt nhiều tháng qua. Là chốt kiểm soát việc người dân ra vào Khu đô thị Sala, tại đây, luôn có 2 cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh. 

Công an phường An Lợi Đông còn hỗ trợ phường An Khánh lân cận tham gia 1 chốt kiểm soát tại khu vực các Bệnh viện dã chiến.

“Tại chốt này, chúng tôi phân công anh em trực luân phiên cách ngày với Công an phường Thủ Thiêm, bố trí trực 3 đồng chí/ngày. Phường được lãnh đạo Công an TP Thủ Đức quan tâm, đã cho tăng cường về địa bàn một giáo viên Trường Đại học CSND và một cán bộ Đội Cảnh sát môi trường, phối hợp cùng anh em tại chỗ tham gia phòng, chống dịch, quyết duy trì vùng xanh tiêu biểu”, một  lãnh đạo Công an phường cho biết thêm.

Nhiều tháng trời trực chiến, xa gia đình, người thân, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Lợi Đông còn tham gia thực hiện nhiều việc ý nghĩa, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của Công an phường An Lợi Đông:

Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -0
Quản lý địa bàn có thành phần dân cư đặc thù, Công an phường An Lợi Đông vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Ảnh: Lãnh  đạo Công an phường tham gia vào các tổ đi chợ giúp dân.
Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -1
Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -3
Những phần quà ấm áp nghĩa tình được lãnh đạo Công an phường An Lợi Đông trao tận  tay người  khó  khăn do dịch COVID-19.
Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -4
Trưởng Công an phường An Lợi Đông tặng quà cho một số người thất nghiệp và yếu thế, trong đó có số công nhân trong các lán trại, công trình thực hiện “3 tại chỗ”.
Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -0
Công an phường An Lợi Đông tham gia tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn.
Công an phường ở Khu đô thị Thủ Thiêm tích cực góp phần vào con số “0” -1
Cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Lợi Đông luôn quan tâm nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Ảnh chụp trước 30/4/2021.

 

Thái Bình
.
.