Công an Long An thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thứ Tư, 12/01/2022, 07:57

Trước tình thế cấp thiết, để đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng, Công an tỉnh Long An đã thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chiều 11/1, Công an tỉnh Long An đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Long An. Theo quyết định thành lập, Thượng tá Phạm Ngọc Điền-Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Long An được điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh.

Công an Long An thành lập Phòng An ninh mạng, chống tội phạm công nghệ cao -0
Đại tá Lâm Minh Hồng-Giám đốc Công an tỉnh Long An trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo phòng. (ảnh L.Đ)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo và các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. 

Nghinh Phong
.
.