Công an Hà Tĩnh đồng hành xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 23/05/2022, 08:41

Trong những năm vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng hành, hỗ trợ cùng với nhân dân tại nhiều địa phương trên địa bàn, đóng góp hàng nghìn ngày công, ủng hộ hàng tỷ đồng để giúp đỡ nhiều địa phương khó khăn trên địa bàn cán đích nông thôn mới.

Sáng 18/5, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với cán bộ và nhân dân xã Hương Lâm, huyện Hương Khê về việc đẩy nhanh tiến độ, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Là xã miền núi, đến nay xã Hương Lâm chỉ mới có 11 tiêu chí đạt tiêu chí nông thôn mới, 9 tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiên phong, cùng với một số đơn vị khác chung tay đỡ đầu triển khai nhiệm vụ cụ thể để đồng hành cùng địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Theo Đại tá Lê Khắc Thuyết, sau khi khảo sát thực tế tại cơ sở, cùng với các đơn vị khác, Công an Hà Tĩnh sẽ làm việc trực tiếp từng thôn để rà soát lại các tiêu chí khó cần đỡ đầu. Từ đó, xây dựng chương trình cụ thể để triển khai theo từng tuần, từng tháng.

Định kỳ giám sát tiến độ để bổ cứu kịp thời những nội dung chưa hoàn thành, phấn đấu 100% số thôn ở xã Hương Lâm đạt chuẩn nông thôn mới trước tháng 10/2022. Vào ngày 19/8/2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng cho xã Hương Lâm trong xây dựng nông thôn mới, góp phần hỗ trợ nhân dân hoàn thành các mục tiêu công trình.

Công an Hà Tĩnh đồng hành xây dựng nông thôn mới -0
Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tài trợ, đỡ đầu xã Lộc Yên, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới với số tiền 200 triệu đồng, Công an huyện Hương Khê cũng tài trợ xã Lộc Yên 10 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Nghi Xuân đã đóng góp gần 80 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng làng quê, công trình vui chơi cho trẻ em trên địa bàn và hơn 200 lượt ngày công giúp các xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa huyện Nghi Xuân về đích nông thôn mới trước thời hạn đề ra 2 năm.

Hay như Công an huyện Hương Sơn, trong nhiều năm trở lại đây đã huy động hàng nghìn lượt ngày công, đóng góp hàng trăm triệu đồng để giúp nhân dân các xã biên giới lợp nhà, đổ ngõ bê tông, xây các hố xử lý nước thải và nhà vệ sinh cho hộ nghèo...

Được biết, đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 171 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 4 huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Để có được thành quả đó, không thể không nhắc đến sự đóng góp của lực lượng Công an các cấp, đã đồng hành cùng với nhân dân, chính quyền trong công cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới.                 

Thiên Thảo
.
.