Công an Hà Nam đa dạng các hình thức tuyên truyền Luật Căn cước

Thứ Tư, 19/06/2024, 08:54

Để chuẩn bị triển khai thi hành Luật Căn cước, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức hơn 740 buổi tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân từ học sinh cấp 1, cấp 2, công nhân các khu công nghiệp đến nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức rà soát đối tượng dưới 14 tuổi đủ điều kiện cấp căn cước, chuẩn bị trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác cấp căn cước từ 1/7 tới đây…

Người dân được thụ hưởng nhiều lợi ích

Sáng 17/6, tại hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam, hội nghị tuyên truyền những nội dung của Luật Căn cước và những văn bản pháp luật có liên quan đã được tổ chức đến gần 200 công dân trên địa bàn phường gồm đại diện Đảng ủy, UBND phường, các ban ngành, đoàn thể,  nhân dân…

IMG_7555-1718762153558.jpg
Công an tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền nội dung Luật Căn cước tại một trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam đã tuyên truyền, giải thích rõ những nội dung của Luật cũng như những lợi ích mà nhân dân được thụ hưởng khi Luật Căn cước có hiệu lực thi hành. Nhiều câu hỏi thắc mắc của người dân liên quan đến những nội dung của Luật Căn cước đã được các cán bộ Công an trả lời.

Trực tiếp tham gia hội nghị, bác Phạm Văn Mạnh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 phường Trần Hưng Đạo cho biết, các cán bộ Công an tuyên truyền về Luật Căn cước hết sức thiết thực.

Qua tuyên truyền, bác Mạnh cũng như nhiều người dân hiểu được những lợi ích của việc cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi như việc cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi với kích thước nhỏ gọn, chất liệu tốt, tính bảo mật, bảo an cao và còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều thông tin khác theo nhu cầu sẽ mang lại nhiều tiện ích trong việc đi lại (như đi máy bay, tàu hỏa…), học tập, khám chữa bệnh (như không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiêm chủng…) và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày.

Việc thu nhận mống mắt là một thay đổi quan trọng so với Luật Căn cước công dân bởi lẽ mống mắt sẽ không thay đổi theo thời gian. Việc quy định thông tin trên thẻ căn cước theo Luật Căn cước sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước.

Theo Trung tá Trần Thị Hà, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, không chỉ tổ chức các hội nghị tuyên truyền, những nội dung của Luật Căn cước đã được Công an phường tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh trên địa bàn toàn phường hoặc trên xe ôtô lưu động. Nhiều bài viết về những nội dung mới, những lợi ích mà Luật Căn cước có hiệu lực thi hành mang lại cho người dân được lực lượng Công an tích cực đẩy lên các nhóm trên zalo, fanpage… giúp người dân nắm bắt và hiểu rõ.

Tổ chức hơn 740 buổi tuyên truyền

Hà Nam là là một trong những địa phương cán đích đầu tiên trong việc cấp 100% căn cước công đến các đối tượng đủ điều kiện. Theo Trung tá Lê Thị Chung, Đội phó Đội Hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân cho biết, hiện nay, Công an Hà Nam đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị để phục vụ công tác cấp căn cước từ 1/7 tới đây cho người dân. Các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cấp căn cước cũng đã được tập huấn đầy đủ theo yêu cầu.

“Hiện nay, Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận 7 bộ thiết bị thu nhận mống mắt của người đến làm thẻ căn cước trong đó, 1 bộ được sử dụng tại điểm cấp căn cước tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam còn lại 6 bộ thiết bị trang bị cho Công an các huyện, thị xã và thành phố”, Trung tá Lê Thị Chung cho biết.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau từ tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị ở các tổ dân phố, khu dân cư, khu công nghiệp, trường học đến tuyên truyền trên các ứng dụng mạng xã hội như các hội nhóm trên zalo, fanpage của Công an tỉnh. Công an tỉnh đã tổ chức hơn 740 buổi tuyên truyền Luật Căn cước với hơn 41.907 người dân tham gia, trong đó hơn 100 buổi tuyên truyền tại các trường học cấp 1, cấp 2 trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Luật Căn cước tại phần mềm quản trị nội dung CMS trên ứng dụng VNeID. Đến thời điểm này, đơn vị đã thực hiện trên 30 bài tuyên truyền thu hút hàng ngàn lượt tương tác của công dân.

Một trong những nội dung của Luật Căn cước được nhiều người quan tâm là quy định cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi theo yêu cầu. Để phục vụ cấp căn cước từ ngày 1/7 tới đây, Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành rà soát các đối tượng dưới 14 tuổi đủ điều kiện để cấp, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; khảo sát nhu cầu cấp căn cước theo yêu cầu của đối tượng dưới 14 tuổi… Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc cấp căn cước theo yêu cầu sẽ được thực hiện hoàn toàn trên dịch vụ công trực tuyến. Đối với người dưới 14 tuổi, công tác cấp căn cước chưa thực hiện thu nhận sinh trắc, chỉ thực hiện thu nhận mống mắt.     

Nguyễn Hương
.
.