Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống”

Thứ Sáu, 07/01/2022, 14:18

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Công an TP Đà Nẵng đã nỗ lực gấp nhiều lần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Qua đó, giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần khống chế dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.  

Sáng 7/1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.  Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Thiếu tướng Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có nghị quyết xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và TP Đà Nẵng. Từ việc chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND TP chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, trọng tâm là tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai các biện pháp, công tác bảo đảm ANTT xuyên suốt từ khi chuẩn bị đến khi tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 và các vấn đề về an toàn, an ninh mạng; phấn đấu hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân như mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng đã đấu tranh có hiệu quả, ngăn các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các sự kiện chính trị, các vấn đề nhạy cảm trong và ngoài nước để chống phá; chú trọng vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; làm rõ và triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, vi phạm về môi trường; nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội …Đơn vị cũng tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện các mục tiêu chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, đề án “không có người nghiệm ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng”, “không có giết người cướp của, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025…

Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -0
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba.

Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm 10% so với năm 2020; hầu hết các loại tội phạm đều giảm về số vụ, mức độ nghiêm trọng và tính chất phạm tội; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo “kiểu xã hội đen”, tội phạm xuyên quốc gia; điều tra, làm rõ 321/371 vụ (đạt tỷ lệ 86,5%), bắt xử lý 570 đối tượng; 100% các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ. Khám phá thành công nhiều chuyên án; triệt xóa, bắt giữ 12 ổ nhóm, đường dây tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, lưu động phạm tội sử dụng công nghệ cao với gần 82 đối tượng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; tội phạm kinh tế, tham nhũng được phát hiện, xử lý tích cực, nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2020…

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2021, Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an đánh giá đạt loại xuất sắc (xếp hàng 12/63 tỉnh, thành phố) về cải cách hành chính…

Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -0
Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho một số cá nhân.

Đặc biệt, với tinh thần chủ động, nhạy bén, linh hoạt, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống COVID-19. Hình ảnh những chiến sĩ Công an bất kể ngày đêm, mưa nắng, đối mặt với vất vả, rủi ro làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch và sẵn sàng làm mọi việc giúp dân, từ ra đồng gặt lúa, đội cắt chèn chống nhà cửa trước bão, làm “shipper” mang những ký gạo, bó rau đến với người dân hay giữa đêm khuya chở sản phụ đi sinh, đi mua cho người dân vùng cách ly từng viên thuốc nhỏ đến giúp những đồng bào nghèo đỡ bớt nhọc nhằn khi ngang qua Đà Nẵng trên đường từ miền Nam về quê tránh dịch… là những hình ảnh xúc động, in đậm trong tim người dân Đà Nẵng và người dân cả nước. Với những nỗ lực không ngừng trong công tác và trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một “thành phố đáng sống”, tháng 12/2021, Công an TP Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương chiến công Hạng nhất.

Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen của Chính phủ cho các đơn vị, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào năm 2022 với một tâm thế chủ động để nỗ lực, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Trước tình hình mới, lực lượng Công an cũng có sự chuẩn bị hết sức khẩn trương, tích cực về các mặt công tác cũng như cụ thể hóa lộ trình Đề án xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó là quyết tâm chính trị đã được quán triệt tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 được tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 12/2021.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những kết quả to lớn mà Công an TP Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2021 cũng như đóng góp suốt 25 năm qua của đơn vị này đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, sự ổn định về an ninh, quốc phòng, kể từ khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. “Năm 2021 dịch COVID-19 diễn biến hết sức khốc liệt, gây nhiều tổn thất đối với nền kinh tế và sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Lực lượng Công an nói chung, Công an Đà Nẵng nói riêng chịu nhiều vất vả, hy sinh nhưng luôn tỏa sáng tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 3 tập thể.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an TP Đà Nẵng thời gian tới tiếp tục tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác; bản lĩnh, vững vàng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH, không để xảy ra các vụ việc nóng, nổi cộm về ANTT, tiếp tục kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm cho vay lãi nặng, bảo kê; kiểm soát chặt chẽ hoạt động cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, sớm phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh, cư trú trái phép. Thứ trưởng đề nghị Công an TP Đà Nẵng khắc phục những hạn chế, tồn tại, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ huy từ Công an TP đến cấp quận huyện, xã phường; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Công an Đà Nẵng nỗ lực không ngừng vì một “Thành phố đáng sống” -0
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Cờ thi đua và bằng khen cho một số tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về những thành tích trong công tác; Huân chương chiến công hạng Ba cho Phòng Cảnh sát hình sự; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 2 cá nhân, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể và 11 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể và bằng khen cho 4 tập thể thuộc Công an TP Đà Nẵng về những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Thân Lai
.
.