Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023

Thứ Ba, 27/12/2022, 13:42

Ngày 27/12, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Cục An ninh kinh tế:

Ngày 27/12, Cục An ninh kinh tế (ANKT), Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế chủ trì hội nghị. 

Năm 2022, Cục ANKT đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao. Nổi bật, đã kịp thời nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình; nguy cơ, thách thức bất ổn của nền kinh tế để kịp thời tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANKT, chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia (ANQG), phục vụ hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANKT; chủ quyền, lợi ích kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và đối ngoại của đất nước.

Tham mưu chiến lược các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia -0
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Cục ANKT đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ hàng trăm báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban chỉ đạo về tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANKT; xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề kinh tế “nóng”, cấp bách… Chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản được tập trung nâng cao; bảo đảm 100 % vấn đề, vụ việc phức tạp về ANQG tại địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề, đối tượng phân công chủ trì được phát hiện, triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tham mưu chiến lược các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia -0
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các đồng chí Phó Cục trưởng Cục ANKT.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANKT, an ninh chính trị nội bộ, nhất là giải pháp phòng ngừa. Cục ANKT đã nghiên cứu, kịp thời phát hiện và tham mưu sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập, vướng mắc trong hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách và công tác quản lý Nhà nước về kinh tế. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước và Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về ANQG, giữ gìn TTATXH được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Tham mưu chiến lược các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia -0
Thượng tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục ANKT trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác hướng dẫn Công an các địa phương, nhất là lực lượng ANKT phối hợp với các bộ, ban ngành, Công an các đơn vị trong bảo đảm ANKT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Ghi nhận những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, năm 2022, Cục ANKT đã vinh dự Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Trong năm đã có 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 4 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Phát huy truyền thống đã đạt được, năm 2023, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cần cụ thể hoá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện, tham mưu, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ ANKT theo Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 88 của Chính phủ…

Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và lãnh đạo Bộ thực hiện có hiệu quả Đề án của Chính phủ rà soát toàn diện chính sách pháp luật về thẩm định các yêu cầu trong đảm bảo an ninh đối với các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; đề án của Bộ về đảm bảo an ninh các khu kinh tế, khu công nghiệp; khu công nghiệp cao và các doanh nghiệp FDI…

Chủ động nắm tình hình, dự báo sớm, từ xa các vấn đề tác động đến ANKT để kịp thời tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách và giải pháp toàn diện, phù hợp góp phần bảo vệ vững chắc ANKT, ANQG, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động đối ngoại của đất nước. 

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao:

Ngày 27/12, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (ANM & PCTP) sử dụng công nghệ cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao, chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn bộ cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị đã đoàn kết, thống nhất, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu và chương trình nhiệm vụ công tác đề ra; đạt và vượt mức các chỉ tiêu được Bộ Công an giao; giải quyết những thách thức, yếu tố đột xuất, bất ngờ trên không gian mạng.

Cụ thể, Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao đã tổ chức nắm chắc tình hình trên không gian mạng; chủ động tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định đường lối, chính sách cho lãnh đạo các cấp, triển khai công tác đảm bảo ANTT trên không gian mạng. Năm 2022, đơn vị đã tham mưu Bộ có 163 báo cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước; 548 báo cáo lên lãnh đạo Bộ. Đồng thời, đã tham mưu hiệu quả về bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia, công tác bảo đảm về ANTT trên không gian mạng.

Bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên không gian mạng -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đơn vị đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “An toàn, An ninh mạng quốc gia"; đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo; đồng thời phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các Tiểu ban tại địa phương để triển khai thống nhất, toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch năm 2022.

Bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên không gian mạng -0
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Minh Chính trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Phòng Tham mưu. 

Phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ, ngành tham mưu, xây dựng 2 Luật; ban hành 1 Nghị định và 3 chiến lược, đề án, dự án trọng điểm của Chính phủ trên lĩnh vực bảo đảm ANM và PCTP sử dụng công nghệ cao; tổ chức 5 hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham vấn ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước trên lĩnh vực ANM.

Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao đã đấu tranh, xử lý nghiêm các hội nhóm, đối tượng chống phá trọng điểm; ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc, điểm “nóng” gây dư luận xấu, phức tạp trên mạng; kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động vụ tấn công mạng; tham gia tích cực, hiệu quả xây dựng, triển khai các đề án, dự án trọng điểm của Bộ.

Bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên không gian mạng -0
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Minh Chính trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Cùng với đó, đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao quy mô lớn, phức tạp; một số vụ án mới, làm “điểm” để hướng dẫn Công an địa phương. Năm 2022, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá, phối hợp cơ quan tra các cấp khởi tố 37 vụ án, 245 bị can (vượt 85% chỉ tiêu Bộ giao năm 2022). Đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình trong hợp tác quốc tế

Chỉ ra những thách thức và khó khăn đặt ra trong năm 2023, Trung tướng Nguyễn Minh Chính yêu cầu CBCS Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao trong thời gian tới cần nắm, phân tích đánh giá dự báo sát tình hình trên không gian mạng; thực hiện hiệu quả công tác tham mưu chiến lược bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia; chủ động phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc…

Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao sẽ tập trung xây dựng, phát triển lực lượng ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao chính quy, tinh nhuệ, tới năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Bộ Công an. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an tỉnh Trà Vinh:

Ngày 27/12, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh dự và chỉ đạo. Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị, đã quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Công an Trà Vinh tăng cường phòng, chống tội phạm khai thác khoáng sản trái phép -0
Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Giang

Năm 2022, Công an Trà Vinh tiếp tục đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội kéo giảm 5,8% so với năm 2019, giảm 26,7% so với năm 2021. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%.

Công an Trà Vinh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột xuất được Tỉnh ủy giao về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường”, thành lập các chốt theo dõi, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên tuyến sông Cổ Chiên, sông Hậu. Từ đó ổn định tình hình, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoảng sản.

Công an Trà Vinh tăng cường phòng, chống tội phạm khai thác khoáng sản trái phép -0
Đại tá Trần Xuân Ánh tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát hình sự; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tham mưu, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Châu thành. Ảnh: Hồ Giang

Thực hiện quyết liệt Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đề án 06 của Chính phủ, Công an Trà Vinh được đánh giá có kết quả thu nhận hồ sơ cao trong toàn quốc. Công an Trà Vinh đã xây dựng và đưa vào vận hành Tổng đài truy vấn tự động, các trang Zalo phục vụ công tác tuyên tuyền, cải cách hành chính và phòng chống tội phạm.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022, Công an Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Phòng Cảnh sát hình sự được Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho Phòng Tham mưu, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Châu thành.

Công an Trà Vinh tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các nhóm tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là khai thác khoảng sản trái phép.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công an toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, nâng cao công tác dự báo, đánh giá sát tình hình, không để xảy ra tình huống bất ngờ, giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công an Trà Vinh huy động tối đa phương tiện, lực lượng tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, gần dân, bám cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu.

Công an tỉnh Phú Thọ:

Ngày 27/12, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Công an tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Chiến công Hạng Ba tặng tập thể Phòng Cảnh sát PCTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Năm 2022, với khẩu hiệu hành động “Công an Phú Thọ phát huy truyền thống Anh hùng, thi đua lập công, vì an ninh đất Tổ”, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được Bộ Công an giao; công tác điều tra, xử lý tội phạm chấp hành đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 -0
Nhiều tập thể và cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 đã được trao thưởng.

Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác cải cách hành chính, công tác quản lý Nhà nước về ANTT thực hiện đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu của Đề án 06/CP; công tác PCCC và CNCH tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố vững chắc từ cơ sở; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc”, 477 lượt tập thể; 1.315 lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Chiến công Hạng Ba cho tập thể Phòng Cảnh sát PCTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Huân chương chiến công Hạng Nhì tặng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 đã được trao thưởng.

Hội Phụ nữ Bộ Công an:

Ngày 27/12, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Đối Ngoại, Chủ tịch Hội Phụ nữ CAND chủ trì Hội nghị. 

Trong năm 2022, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã bám sát chủ đề công tác năm và những chỉ đạo mang tính định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, triển khai có hiệu quả đối với phụ nữ Bộ Công an. Đội ngũ cán bộ Hội có trình độ, phẩm chất chính trị, bản lĩnh, nhân văn, nêu cao tinh thần gương mẫu; luôn sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua, nhiều cách làm hay, sáng tạo được nhân rộng, đã mang lại những giá trị thiết thực đối với công tác chuyên môn và công tác Hội.

Góp phần tích cực vào sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước -0
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Chư, Phó Cục trưởng, Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Công nghệ thông tin (Bộ Công an).

Với 173 công trình, phần việc được đăng ký mới gắn với công tác chuyên môn đã cho thấy sự bài bản, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác Hội của phụ nữ Bộ Công an. Thông qua tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên và CBCS trong đơn vị về công tác nữ, công tác bình đẳng giới, những giá trị và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; chính sách, pháp luật liên quan đến công tác xây dựng gia đình hạnh phúc...

Thành tích của Hội Phụ nữ Bộ Công an đã góp phần tích cực vào sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Góp phần tích cực vào sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước -1
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ năm 2022.

Ghi nhận, biểu dương thành tích của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022” tặng tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an; trao Bằng khen tặng 28 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tại Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 3 khóa XIII, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 và chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đề ra chương trình hoạt động cho phù hợp với đặc điểm phụ nữ của đơn vị mình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên, trong đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tham mưu giúp cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em. Tập trung nghiên cứu tham mưu ban hành Quy định liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Hội  LHPN Việt Nam về tổ chức và hoạt động của phụ nữ Công an cho phù hợp với mô hình tổ chức mới hiện nay.

Góp phần tích cực vào sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu công tác, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, tại Hội nghị, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 trong Hội.

Công an tỉnh Bình Định: 

Ngày 27/12, Công an tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đến dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chủ trì hội nghị.Các báo cáo, ý kiến phát biểu tại Hội nghị khẳng định, trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra. Qua đó đã bảo đảm tốt tình hình ANTT, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Bình Định giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội -0
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao Cờ Thi đua UBND tỉnh tặng các đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2022.

Lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Bình Định đã quyết liệt phấn đấu, đạt được nhiều kết quả, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Riêng trên lĩnh vực giữ gìn trật tự xã hội, Công an toàn tỉnh đã khám phá 541 vụ, đạt tỷ lệ 92,3%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 61/61 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã có 976 cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, xã, phường, họ đạo, dòng tộc thực hiện 212 mô hình. Đặc biệt trong năm 2022, lực lượng công an đã tham mưu với Ban chỉ đạo các cấp tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT, tạo khí thế sôi nổi, góp phần động viên, cổ vũ mọi người tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành quả, chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đạt được trong năm 2022 trên toàn diện các mặt công tác.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an trong năm 2023, đồng chí Phạm Anh Tuấn chỉ đạo phải chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trước mắt, tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Bình Định tổ chức trao Cờ thi đua của Bộ Công an, Cờ thi đua UBND tỉnh; trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị Tiên tiến cho các đơn vị cơ sở và trực thuộc cơ sở trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội:

Ngày 27/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện Lãnh đạo, CBCS các phòng ban, đơn vị thuộc Phòng CSGT Hà Nội và Công an các quận huyện trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2022, lực lượng CSGT TP Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, UBND Thành phố, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Cục CSGT trong công tác đảm bảo TTATGT; chủ động tham mưu triển khai các kế hoạch, giải pháp. Qua đó, tình hình TTATGT năm 2022 được duy trì ổn định.

CSGT Hà Nội quyết tâm dẹp  -0
Phòng CSGT vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Nhiều sự kiện, hội nghị quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội như SEA Games 31, hoạt động của các đồng chí nguyên thủ quốc tế, lãnh đạo Nhà nước… Tất cả đều được lực lượng CSGT Thủ đô bảo vệ tuyệt đối an toàn.

CSGT Hà Nội quyết tâm dẹp  -0
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhận được bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo

Tiếp nối những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Phòng CSGT Hà Nội quyết tâm trong năm 2023 không để xảy ra ùn tắc, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm; Triển khai quyết liệt các nội dung Kế hoạch của Bộ Công an và Cục CSGT trong việc xử lý các vi phạm; Thực hiện nghiêm công tác đăng ký và quản lý phương tiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đăng ký xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, công nghệ thông tin phục vụ chiến đấu thường xuyên, đột xuất; Xây dựng lực lượng CSGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

CSGT Hà Nội quyết tâm dẹp  -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Riêng dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, Phòng CSGT cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm, bố trí cán bộ chiến sĩ duy trì, đảm bảo TTATGT, đồng thời tăng cường các tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, phục vụ bà con du Xuân, đón Tết trong yên bình.

Nhân dịp này, Phòng CSGT cũng vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng; nhiều tập thể, cá nhân nhận được bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nhóm PV
.
.