Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023

Thứ Hai, 26/12/2022, 11:28

Ngày 26/12, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức trọng thể Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2022.

* Quảng Ngãi:

Sáng 26/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm trọng tâm năm 2023.

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang - Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công an tỉnh đạt mục tiêu “3 cao” -0
Các đại biểu tham dự hội nghị tại Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022 và triển khai nội dung trọng tâm Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2023.

Năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được giữ vững ổn định. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kiềm chế, xảy ra 411 vụ (giảm 22 vụ so với năm 2021); chết 14 người, bị thương 107 người, thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng.

Nổi lên là tội phạm giết người tiếp tục diễn biến phức tạp, để lại hậu quả, hệ lụy lớn cho gia đình và xã hội; nhiều vụ cố ý gây thương tích có số đối tượng tham gia đông, có sử dụng hung khí, hành vi manh động; tội phạm xâm hại trẻ em còn xảy ra nhiều, số vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tăng…

Tổng kết công tác năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an” trong tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Năm 2023, toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định khẩu hiệu hành động là “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công an tỉnh đạt mục tiêu “3 cao” -0
Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tấn công trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản… Phấn đấu kéo giảm tội phạm ít nhất 5% so với năm 2022. Tổ chức đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 06/CP của Chính phủ, khai thác, sử dụng đồng bộ, phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân trong các mặt công tác Công an.

Trước mắt, Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, đảm bảo cho nhân dân đón một năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã điểm qua một số nét nổi bật tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022; qua đó khẳng định vai trò to lớn của lực lượng Công an toàn tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2022.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Đặng Văn Minh cơ bản đồng tình với các nội dung, giải pháp đã được Công an tỉnh đề ra; đồng thời đề nghị Công an tỉnh trong năm 2023 chú trọng thực hiện đạt mục tiêu “3 cao”, gồm đạt kết quả cao hơn năm 2022; thành tích tốt hơn, nhiều hơn năm 2022; xếp hạng của Bộ Công an đối với Công an tỉnh phải cao hơn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công an tỉnh đạt mục tiêu “3 cao” -0
Đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh luôn ủng hộ, tạo mọi thuận lợi để Công an tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của Bộ trưởng Bộ Công an, của tỉnh liên quan đến trách nhiệm của ngành Công an, kể cả nhiệm vụ đã được đặt ra và các nhiệm vụ phát sinh.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường sự đoàn kết trong tập thể Công an tỉnh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023...

* Sóc Trăng:

Ngày 26/12, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao Bằng khen của Thủ tướng tặng tập thể, cá nhân xuất sắc. 

Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay từ đầu năm 2022, Công an tỉnh Sóc Trăng đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác. Trong năm qua, an ninh chính trị (ANCT) trên địa bàn tình bảo đảm ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh. 

Công an tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, giải quyết những vấn đề nổi lên từ cơ sở. Công an toàn tỉnh điều tra, khám phá 380/469 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 92,95%); tai nạn giao thông được kiềm chế; thực hiện có hiệu quả 2 Dự án: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ghi nhận những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANCT, TTATXH. An ninh tuyến biển, an ninh trong dân tộc, tôn giáo tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ… cơ bản kiếm soát tình hình ANTT trên địa bàn, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu Quyết thắng cho Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

Thời gian tới, đồng chí Trần Văn Lâu yêu cầu Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2023; nhiệm vụ chính trị của địa phương, lưu ý cần có giải pháp quyết liệt, cụ thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

"Mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặt mục tiêu cao nhất là người dân Sóc Trăng phải được sống trong một môi trường an ninh, an toàn và phải cảm nhận được sự thanh bình. Trước mắt tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác nghiệp vụ, thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng Xuân; bảo đảm tốt ANTT phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân Quý Mão 2023 an toàn", đồng chí Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

* Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023.

Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -1
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Hùng trao Huân chương của Chủ tịch nước ​​​​​tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2022, các mặt công tác quản lý giam giữ được triển khai đồng bộ, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; an ninh, an toàn được giữ vững. Nội dung, chương trình giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh, ngày càng đa dạng, phù hợp, hiệu quả; chế độ chính sách đối với các loại đối tượng được bảo đảm.

Triển khai thực hiện thành công công tác đặc xá năm 2022 được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế hoan nghênh. Đã tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Triển khai kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APCCA) lần thứ 43 năm 2023 tại Việt Nam…

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -1
Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -2
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Lê Minh Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với phạm nhân, trại viên, học sinh, nhất là chế độ ăn, mặc, ở, phòng bệnh, khám chữa bệnh;  đảm bảo chế độ gặp thân nhân, liên lạc với gia đình theo đúng quy định của pháp luật; chất lượng công tác giáo dục, cải tạo từng bước được nâng lên.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với trẻ em là con phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam; đã tổ chức gần 200 lớp dạy nghề cho gần 6.300 phạm nhân tham gia với các ngành, nghề như: Điện dân dụng, gò, hàn, cơ khí, kỹ thuật máy lạnh, điều hoà, mộc, đan lát…

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Thiện trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Năm 2022, đã có 1.325 lượt tập thể và 8.447 cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD được khen thưởng, trong đó có 10 tập thể, 17 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 5 tập thể, 20 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Công an; Bằng khen của Bộ Công an và các danh hiệu thi đua khác tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngọc Thi-Văn Đức-Thu Thuỷ
.
.