Công an các địa phương thực hiện cao điểm cấp căn cước phục vụ nhân dân

Thứ Bảy, 10/08/2024, 06:57

Để thực hiện có hiệu quả Luật căn cước 2023, Công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân về những lợi ích của thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử với quan điểm "làm hết việc không làm hết giờ" để từ đó nhân dân tiếp tục ủng hộ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Sơn La, ngay sau khi phát động đợt cao điểm, lực lượng Công an thành phố Sơn La đã tổ chức ra quân thực hiện cấp Căn cước, giấy chứng nhận căn cước đối với toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật. Trong đó, tập trung cấp Căn cước cho 100% công dân từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp Căn cước hoặc Căn cước công dân và đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cấp Căn cước đối với công dân dưới 14 tuổi có nhu cầu.

2.jpg -0
Cán bộ Công an TP Sơn La, tỉnh Sơn La cấp căn cước lưu động cho trẻ dưới 14 tuổi tại các xã trên địa bàn.

Phát huy vai trò xung kích, đi đầu, Công an thành phố Sơn La đã chủ động tham mưu với UBND thành phố mở đợt cao điểm 90 ngày đêm cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho công dân thường trú trên địa bàn thành phố Sơn La từ ngày 15/7 đến ngày 15/10/2024. Phấn đấu cấp trên 90% công dân từ 0 - 6 tuổi, công dân từ 6 đến 14 tuổi và đủ 14 tuổi trở lên đạt 60%.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng Công an thành phố Sơn La thông tin: Công an thành phố đã phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong Kế hoạch cao điểm. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ giúp đỡ của phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh và sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những điểm mới và tính ưu việt của Luật Căn cước.

"Tập trung nguồn nhân lực, máy móc, trang thiết bị tổ chức cấp thẻ căn cước lưu động tại các xã, phường ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ trong tuần. Nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để mang lại hiệu quả cao trong đợt cao điểm" - Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng Công an thành phố Sơn La thông tin thêm.

Quá trình cấp căn cước cho trẻ em hiện nay cũng gặp phải nhiều khó khăn, các trường hợp là con em của công chức nhà nước cũng bị hạn chế về mặt thời gian, chủ yếu chỉ thực hiện việc cấp căn cước được vào thời gian ngoài giờ hành chính hoặc buổi tối. "Ngoài ra, tại địa bàn có một số bản xa trung tâm, mất nhiều thời gian cho việc di chuyển, các cháu còn nhỏ nên vân tay còn mờ, nhiều trường hợp mất nhiều thời gian cho việc lấy vân tay của các cháu" - Thượng úy Hoàng Tiến Hải, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Sơn La thông tin thêm.

Có mặt tại xã Hua La trong những ngày cao điểm cấp Căn cước cho trẻ em, Thiếu tá Vì Thành Trung, Phó Trưởng Công an xã Hua La cho biết: "Để hoàn thành được các tiêu chí về thực hiện cấp thẻ căn cước, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hệ thống chính trị. Điều đặc biệt, chúng tôi nắm bắt được tâm lý người dân khi đưa con em lên làm căn cước, để tránh chờ đợi, Công an xã đã sắp xếp các cháu theo thứ tự các bản. Ngoài ra, Công an xã còn tổ chức phát bánh, kẹo, động viên các cháu, do vậy các cháu đều rất hào hứng, phấn khởi".

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 8/8, Công an thành phố Sơn La đã thu nhận 8.628 hồ sơ, trong đó thu nhận 3.584 hồ sơ cấp căn cước cho công dân từ 0 - 6 tuổi, 3.789 hồ sơ cho công dân từ 6 - 14 tuổi; 1.246 hồ sơ cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Công an thành phố nỗ lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai Luật Căn cước năm 2023 hiệu quả, đi vào cuộc sống, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh.

* Công an các đơn vị, địa phương tại Quảng Nam đã và đang triển khai thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt thi đua cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử (ĐDĐT) từ ngày 2/8 đến 2/9. Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh 2/9; qua đó hỗ trợ, phục vụ người dân hưởng lợi từ các tiện ích của Đề án 06 của Chính phủ nói chung và căn cước nói riêng mang lại.

can cuoc-ngoc thi.jpg -1
Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) triển khai tổ lưu động thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại xã biên giới Tr'hy.

Là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Nam, Tây Giang hiện có hơn 95% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc mở đợt thi đua cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, ĐDĐT, Công an huyện Tây Giang triển khai kế hoạch mở đợt thi đua cao điểm thực hiện cấp căn cước, ĐDĐT lưu động trên địa bàn 10/10 xã. Các tổ công tác của Công an huyện Tây Giang trực tiếp đến Công an xã để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các thao tác, thủ tục đăng ký cấp căn cước, ưu tiên tập trung phục vụ nhóm công dân trong các độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi và từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Trong thời gian triển khai đợt cao điểm, Công an huyện Tây Giang thực hiện thông báo rộng rãi đến nhân dân, liên hệ các tổ cấp căn cước lưu động của Công an huyện thông qua thông báo của lực lượng Cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký cấp căn cước, ĐDĐT thông qua dịch vụ công trực tuyến và trực tiếp.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, lồng ghép với đợt thi đua cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, ĐDĐT, Công an huyện tiếp tục phát động phong trào "Trao sinh kế, đổi vũ khí" đợt 4 trên địa bàn huyện. Chỉ tính từ ngày 5-8/8, Công an huyện Tây Giang đã tiếp nhận 26 khẩu súng các loại được nhân dân giao nộp thông qua phong trào này. Đây là cách làm linh hoạt, sáng tạo của Công an huyện, qua đó vận động nhân dân các xã giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng để được hỗ trợ một lần duy nhất một phần sinh kế, nhằm thay đổi nhận thức, nếp sống sinh hoạt, chấm dứt hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, trên cơ sở kế hoạch của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) về mở đợt cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động ban hành Kế hoạch số 3174/KH-CAT-PC06 phát động phong trào mở đợt thi đua cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh xác thực điện tử chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh 2/9 từ ngày 2/8-2/9. Nội dung triển khai trọng tâm là tập trung vào công tác tuyên truyền những điểm mới của Luật Căn cước và sử dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) để thực hiện các thủ tục hành chính công từ ngày 1/7/2024; tổ chức thu nhận hồ sơ căn cước đối với công dân trên 14 tuổi và vận động thu nhận hồ sơ công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, dưới 6 tuổi, kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

Để đợt cao điểm được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cao, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ấn định chỉ tiêu để Công an các địa phương thi đua hoàn thành. Qua 7 ngày thực hiện, toàn tỉnh đã thu nhận 8.460 hồ sơ căn cước. Đồng thời, chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", đây cũng là một tiêu chí để đánh giá trong đợt thi đua cao điểm của Công an các địa phương.

Cao Thiên - Ngọc Thi
.
.