Chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn các lễ hội đầu năm

Thứ Bảy, 28/01/2023, 08:48

Sau hơn 2 năm “đóng băng” vì dịch bệnh COVID-19, hiện các lễ hội đầu xuân 2023 đang được “bung” ra mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên cả nước. Nhận định đúng, trúng và sớm tình hình, cũng như lường trước được các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến ANTT, ngay từ trước Tết Nguyên đán, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả những phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn.

Những ngày này, trên địa bàn TP Hà Nội đang diễn ra khá nhiều các lễ hội lớn, như lễ hội Đống Đa, hội đền Gióng, Sóc Sơn… Một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhiều ngày là hội chùa Hương. Ngay từ những ngày đầu năm mới, chùa Hương đã đón hàng vạn lượt du khách đến tham quan, đi lễ chùa. Dòng suối Yến lúc nào cũng trong cảnh nhộn nhịp thuyền đò. Trên bình diện cả nước, các lễ hội lớn như Bái Đính, Tam Chúc, Yên Tử… cũng đang khai mở, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái, lễ Phật.

Kiem_tra_2-1674870587519.JPG
CSGT tập trung kiểm tra lái xe để phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn, phòng tránh tai nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những phương án, biện pháp về đảm bảo ANTT, đặc biệt là xử trí đối với các lễ hội tập trung đông người, chống giẫm, đạp đã được Công an TP xây dựng, triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Đối với những lễ hội mang tính đặc thù cao về việc di chuyển vào trung tâm nơi diễn ra lễ hội bằng đò như chùa Hương, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, đắm đò luôn được Công an TP Hà Nội cũng như các ban, ngành chức năng của huyện Mỹ Đức đặc biệt coi trọng. Ghi nhận của PV, để đảm bảo an toàn cho du khách hành hương, ngay từ khu vực đầu Quốc lộ 21B ở quận Hà Đông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 10 triển khai các phương án phòng ngừa tai nạn dọc tuyến.

Thông tin với PV, Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội CSGT số 10 cho biết, trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị ứng trực 100% quân số đảm bảo an toàn phục vụ người dân đi lại. Đặc biệt, ngay trước khi lễ hội chùa Hương khai mở, toàn bộ dọc tuyến Quốc lộ 21B cũng như các trục, hướng đường chính khác do đơn vị quản lý dẫn vào chùa Hương đều có các chốt CSGT của đơn vị phối hợp với Công an các huyện thực hiện nhiệm vụ. Các tổ công tác được giao ứng trực, phân luồng, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn và ùn tắc như lái xe uống rượu, bia, chở quá số người quy định, phương tiện đi sai làn, ngược chiều…

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, không chỉ đảm bảo phòng, chống tai nạn, ùn tắc trên đường bộ, các tuyến đường chính dẫn vào khu vực lễ hội, công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước cũng được đơn vị triển khai phương án kỹ lưỡng, hiệu quả. Toàn bộ những lái đò phục vụ du khách ở khu vực suối Yến đều được tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về số lượng khách được chở. Tất cả lái đò và những hành khách đi đò đều phải mặc áo phao, phòng, chống đuối nước. Phòng CSGT còn bố trí các tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức để đảm bảo an toàn trên tuyến, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý đối với các trường hợp lái đò vi phạm các quy định đảm bảo an toàn. Tính tới thời điểm này, qua ghi nhận của các cơ quan chức năng, hoạt động vận chuyển hành khách vào tham quan, lễ hội chùa Hương được các chủ đò, bến thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn.

Việc tập trung quá đông người nhất là hàng vạn lượt khách du lịch ở một khu vực lễ hội sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn như trộm cắp, móc túi…thậm chí là xô đẩy, chen lấn. Nhìn nhận dưới góc độ đảm bảo ANTT, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: Ngay từ trước Tết Nguyên đán, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về siết chặt công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, trong đó có những phương án phòng ngừa tình trạng chen lấn, xô đẩy, không để giẫm đạp lên nhau khi tham quan của các du khách, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương tăng cường các biện pháp mật phục, kịp thời xử lý, ngăn chặn không để tội phạm hoạt động tại đây. Tâm lý của người dân trong những ngày đầu năm mới đi lễ chùa, các nơi thờ tự để cầu an, may mắn, nếu xảy ra những sự việc gây mất ANTT sẽ khiến cho người dân bức xúc.

Công an các địa phương phải rà soát, lập danh sách, làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý tốt luồng di biến động dân cư, đối tượng để qua đó kịp thời phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm đặc trưng xuất hiện trong khu vực lễ hội, gây án. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, trong quá trình đi kiểm tra tại Công an phường Trung Văn và Công an huyện Thanh Trì, Công an TP Hà Nội, những biện pháp được Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo hai đơn vị trên cũng là kinh nghiệm, biện pháp phổ quát tới toàn lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước, nhất là các điểm, khu vực quản lý diễn ra lễ hội lớn.

Thông tin về tình hình phòng, chống tội phạm hình sự trên địa bàn Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: Thực hiện nghiêm yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên toàn thành phố, không để xảy ra trọng án trong những ngày Tết, đặc biệt còn phát hiện, bắt giữ những đối tượng lợi dụng đông người, lễ hội trộm cắp, móc túi tại các nơi thờ tự, đình, chùa. Vài năm trước, tình trạng trộm cắp cổ vật tại các nơi thờ tự đã diễn ra, chính vì lẽ đó, bên cạnh việc đảm bảo ANTT phục vụ người dân đi lễ chùa, hội đầu năm, Phòng Cảnh sát hình sự hiện đang tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị quận, huyện phòng, chống tội phạm trộm cắp cổ vật ở các đình, chùa…

Tại buổi họp đánh giá và tổng kết công tác đảm bảo ANTT trước và trong Tết Nguyên đán được tổ chức sáng 27/1, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá: Sau Tết, nhiều loại tội phạm sẽ hoạt động trở lại, nhất là tội phạm “đường phố”, yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô còn nặng nề, phức tạp. Trên tinh thần, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị của Công an TP tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán; cao điểm phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo, cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân; tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa hanh khô và Tết Nguyên đán…

Đặc biệt, các đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại sau Tết, trọng tâm là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; tội phạm “đường phố”, các loại tội phạm hoạt động trên các phương tiện công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay, lễ hội, khu vui chơi, du lịch... Kiên quyết xử lý các bãi xe trái phép, thu tiền sai quy định, các trường hợp ăn xin, “cò mồi” chèo kéo khách du lịch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chung cư cao tầng và khu vực đông dân cư, tập trung đông người, lễ hội, đình chùa, nơi thờ tự…

Phòng CSGT chủ động phương án điều tiết, phân luồng, chống ùn tắc giao thông không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm ra vào Thủ đô, các tuyến kết nối với bến xe, nhà ga, sân bay, khu vực trạm thu phí BOT, nơi diễn ra lễ hội truyền thống đầu Xuân, đặc biệt là lễ hội chùa Hương…

Hoàng Phong
.
.