CBCS Công an dầm mình trong mưa lũ, đảm bảo chống dịch và ATGT trên QL1A

Chủ Nhật, 17/10/2021, 13:02

Hàng chục CBCS Công an dầm mình trong mưa lũ, khẩn trương truy vết hàng trăm F1, F2 và đảm bảo ATGT cho hàng ngàn phương tiện khi lưu thông qua các đoạn ngập lụt trên tuyến QL1A.

Ngày 17/10, ông Trần Đình Vui, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, liên quan đến ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là Dương Đăng Q. (1998, ở dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô) vừa được phát hiện, đến đầu giờ chiều nay17/10, qua truy vết có hơn 110 F1 và khoảng 350 F2.

Công an huyện Phú Lộc dầm mình trong mưa lũ để chống dịch, đảm bảo an toàn giao thông  -0
Công an thị trấn Lăng Cô dùng ghe đưa thức ăn vào khu vực phong tỏa đang ngập lụt.

Được biết, anh Q là đầu bếp tại TP Đà Nẵng về quê tránh dịch hơn 3 tháng nay. Từ đó đến nay, anh không ra khỏi địa phương. Mới đây, nhà hàng anh Q từng làm việc có nhu cầu nên gọi anh vào làm. Ngày 13/10, anh Q đến chốt kiểm soát y tế số 6 đóng ở Lăng Cô để làm test nhanh lấy kết quả đi Đà Nẵng. Qua test nhanh, cho kết quả dương tính, sau đó lấy mẫu PCR gửi đi khẳng định kết quả dương tính.

Công an huyện Phú Lộc dầm mình trong mưa lũ để chống dịch, đảm bảo an toàn giao thông  -0
Kiểm tra lại số hàng hóa trước khi chuẩn bị phát cho người dân.

Theo ông Trần Đình Vui, hiện vẫn chưa khẳng định được nguồn lây của anh Q do đâu. Tuy nhiên, quá trình điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng xác định, anh Q có nhà ở gần anh Nguyễn Văn Th. (SN 1972, ở tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô), là dân quân trực chốt 5 và khu cách ly y tế Làng Cò đóng trên QL1A ở thị trấn Lăng Cô.

Lực lượng chức năng trong khi lấy mẫu đã phát hiện, vợ anh Th dương tính COVID-19, tiến hành xét nghiệm anh Th và con anh cũng dương tính. Theo khai báo của anh Th., ngày 7/10 trong khi tham gia trực dân quân tại chốt kiểm soát y tế số 5 ở thị trấn Lăng Cô. Tại đây, anh có lấy xe máy để chở giúp 2 người dân đi từ TP Hồ Chí Minh qua trạm trung chuyển Lăng Cô để tiếp tục hành trình về quê.

Công an huyện Phú Lộc dầm mình trong mưa lũ để chống dịch, đảm bảo an toàn giao thông  -0
CSGT Công an huyện Phú Lộc hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên QL1A qua khu vực ngập lụt trên địa bàn.
Sau khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng, mặc dù Thừa Thiên Huế trời đang mưa rất to, một số nơi đã ngập lụt cục bộ nhưng từ tối 16/10 đến chiều 17/10, Công an thị trấn Lăng Cô phối hợp với cán bộ y tế vượt lũ khẩn trương truy vết F1, F2. Hiện, đã xác định được hơn 110 F1 và khoảng 350 F2.

Đối với số F1 đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại các khu cách ly do Quân đội quản lý. Hiện, lực lượng chức năng của thị trấn Lăng Cô và huyện Phú Lộc vẫn đang tiếp tục truy vết ở các điểm nơi các bệnh nhân đến và các đối tượng liên quan.

Công an huyện Phú Lộc dầm mình trong mưa lũ để chống dịch, đảm bảo an toàn giao thông  -0
CSGT ra tín hiệu để từng phương tiện di chuyển qua khu vực nước ngập sâu, nguy hiểm. 

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Lăng Cô cho biết, đến chiều 17/10, Công an thị trấn đã lập 4 chốt kiểm soát người ra tại khu vực phong tỏa ở Tổ dân phố An Cư Tây và Hói Dừa. Trong ngày 17/10, lực lượng Công an thị trấn cũng đã dùng thuyền để đưa lương thực, thực phẩm đến hàng trăm hộ dân trong khu vực phong tỏa.

Trong khi đó, tại QL1A qua các xã Lộc Trì, Lộc Điền hiện nước lũ ngập từ 0,3 đến 0,5m. Hàng chục CBCS Công an huyện Phú Lộc đã túc trực để hướng dẫn phương tiện lưu thông qua các đoạn ngập lũ.

Công an huyện Phú Lộc dầm mình trong mưa lũ để chống dịch, đảm bảo an toàn giao thông  -0
Một chiến sĩ Công an thị trấn Lăng Cô đang tập kết thực phẩm lên xe để chở vào cho người dân vùng phong tỏa.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc cho biết, trong ngày 17/10, lượng phương tiện (phần lớn là xe chở hàng hóa Bắc-Nam) lưu thông qua địa bàn tăng cao so với những ngày trước đó. Vì vậy, lực lượng CSGT huyện đã túc trực 24/2 để hướng dẫn, điều hòa giao thông, ra tín hiệu giúp các phương tiện lưu thông qua vùng ngập lụt được an toàn.

Công an huyện Phú Lộc dầm mình trong mưa lũ để chống dịch, đảm bảo an toàn giao thông  -0
Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên đường về quê.

Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn tiếp tục về quê bằng xe máy nên chính quyền huyện Phú Lộc đã sát cánh chia sẻ, giúp đỡ người dân qua vùng ngập lụt an toàn. Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, hiện huyện cũng đã có bố trí các điểm dừng chân, tại các chốt kiểm soát y tế còn được bố trí giường xếp và đầy đủ các nhu yếu phẩm để giúp người dân trên đường về quê có thể lưu trú trong những ngày mưa lũ để đảm bảo an toàn.

Các "Siêu thị 0 đồng" ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động 24/24 để phục vụ người dân trên đường về quê. “Huyện Phú Lộc đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các đoàn thể vừa chung tay phòng, chống dịch vừa giúp đỡ người dân ở các tỉnh, thành miền Nam và Tây Nguyên trên đường về quê”, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc chia sẻ.

Hải Lan
.
.