Nhiều chốt phòng, chống dịch ở Quảng Trị bị ngập trong mưa lũ cục bộ

Thứ Năm, 23/09/2021, 16:43

Do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6, trên địa bàn TP Đông Hà (Quảng Trị) có mưa rất to từ trưa 23/9 đến nay, gây ngập lũ cục bộ tại nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều chốt trực phòng, chống dịch COVID-19 ở đây bị chìm ngập trong nước, các lực lượng làm nhiệm vụ vì thế gặp đã rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng cùng nhiều dụng cụ, vật tư để gia cố hoặc di dời các chốt bị ngập đến những địa điểm khác gần đó nhưng vẫn đảm bảo được tối đa việc canh gác, kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn.

Nhiều chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở Đông Hà bị ngập trong mưa lũ cục bộ -0
Các chốt trực phòng, chống COVID-19 ở TP Đông Hà bị mưa lũ gây ngập cục bộ. 

Tính từ ngày 16 đến chiều 23/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 40 trường hợp mắc COVID-19, trong đó TP Đông Hà có 36 ca. Lực lượng chức năng đã phong toả nhằm truy vết, kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn các phường 1, 2 và 5. Bên cạnh thành lập 26 chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các phường này, lực lượng Công an địa phương còn thành lập hơn 10 chốt khác tại tất cả các cửa ngỏ ra vào thành phố, tập trung chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 1 và đường 9D Lao Bảo, Cam Lộ đi Đông Hà, đường Xuyên Á nối một phần của Triệu Phong, Gio Linh... ngang qua và dẫn vào Đông Hà. 

Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua hơn 1 tuần thực hiện Chỉ thị 16 tại địa bàn TP Đông Hà, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố đã đảm bảo trực 24/24h tại tất cả các chốt trực nói trên, bên cạnh còn có 20 tổ tuần tra kiểm soát lưu động thường xuyên hoạt động trên toàn địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. 

Thanh Bình
.
.
.