Cao điểm 90 ngày đêm - ghi ở tỉnh vùng biên Cao Bằng

Thứ Tư, 23/11/2022, 10:49

Cùng với Công an cả nước, từ ngày 24/10, Công an tỉnh Cao Bằng đã mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn.

Tới nay, Công an các huyện, thành phố, Công an phường, xã đã và đang dồn sức, nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ này, với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đúng tiến độ đề ra.

Theo quy định tại Luật Cư trú 2020, sau ngày 31/12/2022, hai cuốn sổ tạm trú giấy và sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng nữa. Trước đây, khi được cấp những cuốn sổ giấy này thì mỗi người dân phải đối mặt với nhiều nỗi lo như phải làm thế nào bảo quản chúng một cách tốt nhất, mất thời gian đi photo công chứng…. Tuy nhiên, với sự ra đời của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chúng ta đã và đang bước vào giai đoạn hoàn toàn sử dụng công nghệ số, số hóa và quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử mà không cần dùng đến phương thức thủ công nữa.

9f3a5fbf-666d-49c0-972f-820bba7683cd.jpeg -0
Tổ công tác lưu động tại các huyện, thành phố vẫn đang miệt mài tới tận nhà người dân để cấp CCCD.

Nhận thức rõ được việc Căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong thời gian tới sẽ là “chìa khóa” để công dân thực hiện mọi giao dịch trên môi trường điện tử, Công an tỉnh Cao Bằng xác định công tác cấp CCCD gắn chip cho số người dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp CCCD là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm “90 ngày, đêm” lần này. Cùng với đó, lực lượng Công an các cấp cũng tăng cường đẩy mạnh công tác bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử…

Thượng tá Dương Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết, 7 phương thức sử dụng thông tin thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự trong thời gian tới gồm sử dụng thẻ CCCD gắn chip; Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chip; Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD; Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Sử dụng ứng dụng VneID; Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú và sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Hiện Công an tỉnh cũng đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nghiên cứu sử dụng phù hợp, hiệu quả 7 phương thức nêu trên khi giải quyết hồ sơ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Có mặt tại khu vực Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng vào những ngày cao điểm, chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả và tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tại đây. Bên cạnh việc luôn tay thực hiện các thủ tục cấp CCCD, những cán bộ, chiến sĩ còn luôn miệng tuyên truyền cho từng người dân biết về việc sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy sắp hết thời hạn sử dụng, cũng như các phương thức thay thế khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự trong thời gian tới.

Tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để tích hợp các loại giấy tờ vào thẻ CCCD gắn chip, bà Đàm Thị Đằng (trú tại tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng) được các cán bộ, chiến sĩ thông tin về việc sổ hộ khẩu giấy sắp bị “khai tử”, mặc dù có chút bồi hồi do cuốn sổ này đã gắn bó với mình từ lâu, song bà Đằng cho rằng việc bỏ sổ hộ khẩu giấy để chuyển sang quản lý thông tin công dân bằng phương thức điện tử là vô cùng phù hợp với thời đại hiện nay.

“Tôi thấy bây giờ có thẻ CCCD gắn chip rất thuận tiện cho cả nhà nước và người dân trong việc quản lí. Giờ chúng tôi không lo mất hộ khẩu nữa, đi đâu làm gì cũng không cần xuất trình giấy tờ rườm rà như ngày trước. Tất cả các thông tin cá nhân đã được thể hiện trên hệ thống rồi nên rất tiện lợi”, bà Đằng chia sẻ.

Dồn sức cho cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai Luật Cư trú, bỏ sổ hộ khẩu giấy -0

Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng, số CCCD gắn chip đã thu nhận trên phạm vi toàn tỉnh tới nay đã đạt hơn 95%. Số còn lại chưa làm CCCD được đánh giá thuộc diện là những “ca khó”, những trường hợp đặc biệt như không ở địa phương, ốm đau, bệnh tật, già yếu…

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ công tác cấp CCCD gắn chip lưu động tại các huyện, thành phố vẫn đang miệt mài len lỏi vào từng ngõ, xóm để thu nhận hồ sơ CCCD cho các công dân là người già yếu, người tàn tật đi lại khó khăn. Theo chân một tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Hòa An tới tận nhà người dân để thu nhận hồ sơ CCCD, chúng tôi nhận thấy rằng điều khó khăn nhất mà các cán bộ gặp phải đó là nhiều trường hợp ốm đau, tàn tật không thể ngồi dậy để chụp hình được, có những người cao tuổi bàn tay chai sạn rất khó lấy vân tay, hay việc có người mắc bệnh tâm thần không chịu để cho cán bộ làm CCCD…

Sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm, hết sức hết lòng vì Nhân dân phục của các cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính là yếu tố quan trọng để lực lượng CAND nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo người dân.

Bày tỏ sự xúc động khi được tổ công tác tới tận nhà làm CCCD, bà Đàm Thị Thanh (trú tại xóm 1 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) cho biết, nếu không có các đồng chí Công an tới tận nhà, bà có lẽ sẽ không thể có CCCD do không thể đi lại được.

“Tôi cũng có nghe tuyên truyền về việc đi làm CCCD, song bản thân liệt hơn một năm nay, chỉ đi lại trong nhà được chứ không thể ra ngoài đi đâu được, nên cũng nghĩ có lẽ là thôi không làm nữa. Vậy mà hôm nay được các con đến tận nhà như này, tôi xúc động lắm”, bà Thanh bộc bạch.

Thời hạn khai tử sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy đang đến gần, cũng là lúc mà chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển hoàn toàn việc quản lý cư trú từ hình thức thủ công sang hiện đại. Đây có thể nói là một bước tiến quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng chính phủ điện tử. Để làm được điều này, cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an, cũng rất cần sự nhận thức đúng cùng sự chung tay, đồng thuận từ phía Nhân dân, từ đó góp phần đưa công tác quản lí dân cư ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, giảm nhiều gánh nặng, phiền hà cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Trung Nguyễn
.
.