Cảnh sát PCCC hiến máu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch

Thứ Ba, 14/03/2023, 09:00

Chiến sĩ Trần Văn Tuấn thuộc chi đoàn Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, cứu giúp một sản phụ qua cơ nguy kịch.

Trước đó, khoảng 10h ngày 13/3, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được thông tin về bệnh nhân Ngô Thị Hoa (SN 1986), ở huyện Hậu Lộc đang mang thai nhưng bị thiếu máu, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, cần truyền nhóm máu A....

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC hiến máu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch -0
Chiến sĩ Trần Văn Tuấn đang hiến máu cứu giúp người bệnh. (Ảnh CATH)

Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng rà soát và thông báo cho đoàn viên, thanh niên có cùng nhóm máu A với bệnh nhân có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu người. Biết bản thân có cùng nhóm máu với bệnh nhân, chiến sĩ Trần Văn Tuấn thuộc chi đoàn Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, thực hiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân. 

Do được truyền máu cấp cứu kịp thời, tình trạng của bệnh nhân và thai nhi đã qua cơn nguy kịch và có nhiều chuyển biến tích cực.

Trần Thắng
.
.