Cụm thi đua số 2 bám sát nội dung thi đua, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Sáu, 19/11/2021, 18:27

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 2 – Khối các đơn vị thuộc Bộ trưởng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021. Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, chủ trì Hội nghị.

Cụm thi đua số 2 gồm các đơn vị: Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Cụm thi đua số 2, tổng kết phong trào thi đua năm 2021 -0
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an, trong năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phong trào thi đua; tổ chức cho 100% các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, chiến sỹ đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021, xây dựng kế hoạch công tác của từng đơn vị thuộc Bộ và cá nhân cán bộ, chiến sỹ sát hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, lấy thi đua làm động lực thúc đẩy các mặt công tác của đơn vị. Qua phong trào thi đua, đã phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, qua đó, đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy hơn nữa lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, truyền thống của lực lượng CAND, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Cụm thi đua số 2, tổng kết phong trào thi đua năm 2021 -0
Các đại biểu dự Hội nghị 

Các đơn vị trong Cụm đã tăng cường tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Ngành và của đơn vị. Trong đó, Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vui chính trị và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động phong trào…

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ để “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, tất cả các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã phát động và tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 tại đơn vị với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, chung tay đẩy lùi COVID-19” với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, đóng góp vào nguồn máu dự trữ cứu người…

Cụm thi đua số 2, tổng kết phong trào thi đua năm 2021 -0
Đại diện các đơn vị trong cụm thi đua chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Chính đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an để tham mưu, đề xuất tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bám sát mục tiêu, nội dung thi đua năm 2022 của Bộ Công an gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Cùng với đó, tăng cường hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các đơn vị trong Cụm, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 đối với các đơn vị trong Cụm và bầu đơn vị Cụm trưởng năm 2022. Theo đó, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ sẽ giữ vị trí Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 – Khối các đơn vị thuộc Bộ trưởng năm 2022.

 

Xuân Mai
.
.