Bế giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ cho cán bộ Bộ Công an Lào

Thứ Ba, 29/11/2022, 16:31

Chiều ngày 29/11, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I đã tổ chức lễ bế giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ cho cán bộ Bộ Công an Lào.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Sắc Đa Xay Ya Sổng Kham, Phó trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá TS Trần Nam Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I.

Bế giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ cho cán bộ Bộ Công an Lào -0
Lãnh đạo Trường Cao đẳng ANND I trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức học tập trung trong thời gian hơn 1 tháng dành cho các học viên là cán bộ của Bộ Công an Lào. Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên được bồi dưỡng 8 chuyên đề về những vấn đề cơ bản của công tác Cảnh vệ; công tác bảo vệ lãnh đạo cấp cao, công tác bảo vệ khu vực, mục tiêu; kỹ thuật bắn súng ngắn và võ thuật ứng dụng trong công tác Cảnh vệ. Ngoài ra, các học viên của lớp bồi dưỡng còn được tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức buổi làm việc thực tế tại một số đơn vị nghiệp vụ. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ, Công an 2 nước Việt Nam - Lào học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với công tác Cảnh vệ, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết bền vững giữa Bộ Công an Việt Nam - Lào.

Bế giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ cho cán bộ Bộ Công an Lào -0
Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, TS Trần Nam Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I nhấn mạnh: Mặc dù điều kiện cơ sơ vật chất của nhà trường còn nhiều khó khăn nhưng trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn học viên Lào. Đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng bày tỏ hy vọng, với những kiến thức đã học được, các học viên khi trở về Lào sẽ phụng sự thật tốt cho đất nước mình, luôn là cầu nối đoàn kết, hợp tác giữa lực lượng Công an 2 nước nói riêng và nhân dân 2 nước nói chung. 

Thu Ngà-Hải Vũ
.
.