Ấm áp, nhân văn từ những ngôi nhà nghĩa tình nơi biên cương

Thứ Hai, 01/11/2021, 09:11

“Vui quá cán bộ ơi - nhà đã vào ở được mấy tháng rồi mà ngỡ như một giấc mơ cán bộ à”, anh Trương Văn Thí, dân tộc Nùng, ở cụm Rằng Đán, xóm Lủng Gioỏng, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng không giấu được sự xúc động khi được ở trong ngôi nhà mới, ngôi nhà tình nghĩa của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Trong ngôi nhà tôn lắp ghép cách nhiệt hơn 40m2 được dựng mới, anh Thí vui mừng chia sẻ với chúng tôi về niềm vui và hạnh phúc khi đến nay 48 tuổi, anh đã được ở trong một ngôi nhà mới, sạch đẹp, khang trang. Giấc mơ về một ngôi nhà mới đã thành hiện thực. Đối với một hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới thì ngôi nhà mới đã giúp họ thay đổi cuộc sống rất nhiều. Sự đổi thay đó đã được thể hiện qua cuộc sống của họ, sự tin tưởng vào cuộc sống, chính sách của Đảng và Nhà nước.

“Trước đây nhà của tôi không khác gì túp lều, xiêu vẹo, ở vùng núi cao mưa gió rất khổ, mùa đông thì lạnh thấu xương. Tôi cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an, cảm ơn các chiến sĩ Công an Hà Quảng đã góp công góp sức giúp cho tôi có được ngôi nhà mới vững chắc. Giờ đồ đạc trong nhà không lo bị ướt nữa, mưa gió cũng có thể có được giấc ngủ ngon” - anh Thí chia sẻ.

Trang 9: Ấm áp, nhân văn từ những ngôi nhà nghĩa tình nơi biên cương -0
Anh Trương Văn Thí vui mừng khi ở ngôi nhà mới do Bộ Công an trao tặng.

Tại xóm Cọt Nưa có 88 hộ, trong đó có 3 nhà sửa chữa, 4 nhà xây mới. Trong đó hộ gia đình anh Dương Văn Tờ và chị Trương Thị Mai được Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Anh Dương Văn Tờ cho biết, ở vùng đồng bằng, việc xây nhà đơn giản hơn rất nhiều do vận chuyển nguyên vật liệu thuận lợi trong khi trên vùng cao, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới thì việc vận chuyển được nguyên vật liệu rất khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, hộ gia đình anh Tờ không chỉ nhận được hỗ trợ bằng tiền mà còn được cán bộ Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ về ngày công, hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, cùng góp sức giúp bà con có được ngôi nhà mới khang trang, vững chắc.

“Chúng tôi vô cùng cảm ơn Đảng, ơn Chính phủ đã giúp người dân vùng biên giới có được ngôi nhà như ngày hôm nay” - anh Dương Văn Tờ vui mừng dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi nhà mới.

Trung tá Trương Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Tổng Cọt cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cao Bằng, Huyện uỷ và Công an huyện Hà Quảng, đến nay xã đã bàn giao 40 nhà, trong đó có 36 nhà làm mới, 3 nhà sửa chữa và 1 nhà lắp ghép cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở. Nhờ đó, đến nay, nhiều hộ trên địa bàn xã đã được ở trong những ngôi nhà mới, khang trang, ấm áp tình người, qua đó họ cũng như được tiếp thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp sức bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Xã biên giới Nội Thôn cũng được hỗ trợ 53 nhà, trong đó, làm mới 45 nhà và 8 ngôi nhà lắp ghép. Cùng chung niềm vui khi được nhận nhà mới, gia đình ông Hoàng Văn Cán, dân tộc Nùng ở xóm Ngườm Vài, xã Nội Thôn phấn khởi chia sẻ với chúng tôi về những dự định phát triển kinh tế hộ gia đình trong thời gian tới. Ông Hoàng Văn Cán cho biết, nhận được nhà mới do Bộ trưởng Bộ Công an hỗ trợ là món quà lớn đối với gia đình ông. Ở vùng biên viễn xa xôi mà vẫn nhận được sự quan tâm thực chất như vậy đã thực sự giúp gia đình ông “đổi đời”. Bên cạnh đó, Công an huyện, xã còn ủng hộ và giúp đỡ gia đình trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài làm nương rẫy, nhà ông Cán dự định đầu tư vào chăn nuôi để thoát nghèo.

Thượng tá Phạm Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tổng Cọt (BĐBP Cao Bằng) cho biết, trên địa bàn xã Nội Thôn và Tổng Cọt có rất nhiều hộ đã nhận được nhà ở của chương trình "Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Quảng" của Bộ Công an, những ngôi nhà ấm áp tình nghĩa này đã giúp người dân nghèo an cư, có thêm điều kiện và động lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời, người dân tham gia tích cực hơn vào công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Một chương trình giàu ý nghĩa nhân văn

Thượng tá Nguyễn Hảo Như, Trưởng Công an huyện Hà Quảng cho biết, việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã có tác động tích cực rất lớn đối với người dân và địa phương trong việc an sinh xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo. Người dân có nhà mới, ổn định cuộc sống, sẽ an tâm và góp phần xây dựng, bảo vệ ANTT vùng biên, đẩy lùi tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, làm nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND, nhất là người dân ở vùng cao hay tin theo các tổ chức truyền đạo bất hợp pháp.

Trang 9: Ấm áp, nhân văn từ những ngôi nhà nghĩa tình nơi biên cương -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an Cao Bằng vận chuyển vật liệu xây dựng, dựng nhà cho bà con.

Những hộ gia đình nằm trong số 884 hộ gia đình được hỗ trợ dựng nhà, sửa chữa, làm mới do có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Quảng. Chương trình hỗ trợ được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo trong chuyến công tác dự Ngày hội đại đoàn kết tại Hà Quảng. Theo đó, những ngôi nhà được xây dựng thực hiện đảm bảo tiêu chí 3 cứng “nền cứng, khung cứng và mái cứng”. Bên cạnh đó, việc lựa chọn, cung cấp mẫu nhà theo thiết kế của Bộ Công an phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, phong tục, tập quán của các hộ dân. Đơn vị thi công hỗ trợ mỗi hộ gồm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, téc nước, dây điện, bóng đèn phục vụ sinh hoạt…

Chia sẻ với PV Báo CAND, Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Chương trình “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Quảng” được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, huy động từ nguồn kinh phí của Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đặc biệt khó khăn về nhà ở, với số tiền 35 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương, Công an tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cấp huyện, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Bên cạnh việc tích cực tham gia rà soát lập danh sách các hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ, lực lượng Công an còn tăng cường công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng dân cư. Trong quá trình thi công, Công an tỉnh đã huy động trên 500 CBCS, đóng góp trên 1.800 ngày công giúp bà con làm nhà, vận chuyển vật liệu, tổ chức thi công…Đến nay, hàng trăm hộ gia đình nghèo nơi đây được sống trong ngôi nhà mới, khang trang, tạo nên một diện mạo mới, đổi thay trên vùng biên giới.

Từ hiệu quả của chương trình này, tỉnh Cao Bằng giao cho lực lượng Công an tỉnh tiếp tục là lực lượng nòng cốt về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong giai đoạn tới. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2022, tỉnh Cao Bằng sẽ thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 6600 nhà trên địa bàn toàn tỉnh.

“Những ngôi nhà mới với đồng bào nơi đây còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là nơi che mưa nắng, là điểm tựa để họ yên tâm lao động sản xuất, nâng cao nhận thức cho người dân mà còn góp phần tăng cường quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị địa phương với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, phối hợp xây dựng nền an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, bảo vệ biên cương của Tổ quốc,” Đại tá Lương Văn Thiểm nhấn mạnh.

Lưu Hiệp
.
.