Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển bền vững

Thứ Năm, 02/01/2020, 15:15
Đó là phát biểu nhấn mạnh của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi tiếp đồng chí Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, diễn ra vào sáng 2-1 tại Hà Nội.


Chúc mừng đồng chí Hùng Ba được bổ nhiệm giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong 70 năm qua, nhất là sau hơn 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đó, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cải cách mở cửa, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới…

Các đại biểu dự buổi tiếp.

Năm 2019, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc cũng như quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia và Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất mang tính đột phá trên các lĩnh vực như phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội; hợp tác phòng, chống tội phạm giữa các tỉnh giáp biên hai nước…

Qua đó, góp phần quan trọng củng cố lòng tin chính trị và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Đại sứ Hùng Ba cùng các đại biểu.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; làm tốt công tác bảo hộ công dân, cơ quan, doanh nghiệp nước này sinh sống, đầu tư, làm việc ở nước kia; bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan đại diện ngoại giao; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực công tác. Duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; triển khai tốt các cơ chế hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng như công an, an ninh – quốc phòng, ngoại giao…

Nhân dịp năm mới 2020, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của hai nước, qua Đại sứ Hùng Ba, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chuyển đến đồng chí Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trần Văn Thanh, Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Vương Ninh, các đồng chí lãnh đạo Bộ khác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. 

Chúc đồng chí Đại sứ Hùng Ba và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sang năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an; chúc đồng chí Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển, bền vững, lành mạnh.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Hùng Ba bày tỏ vui mừng, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia và Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc thời gian qua ngày càng được thúc đẩy, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu và mong muốn hợp tác giữa hai bên, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai quốc gia.

Đồng chí Hùng Ba khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ có những đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia và Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc  và Bộ Công an Việt Nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.