Thứ trưởng Lê Quý Vương kiểm tra công tác tại Công an Đồng Nai

Thứ Tư, 17/03/2021, 14:13
Ngày 16/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Theo đó Công an Đồng Nai đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tấn công, trấn áp mạnh các băng nhóm, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Số vụ bắt giữ tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường, pháo, cờ bạc tăng cao; công tác điều tra mở rộng, triệt phá đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là đấu tranh với các băng nhóm trộm cắp, cướp tài sản đạt hiệu quả cao, đặc biệt đã triệt phá được những đường dây tội phạm về ma túy, buôn lậu, pha chế xăng giả có quy mô đặc biệt lớn.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo TTATGT, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí..... Toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc được Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích mà Công an Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt là tập trung điều tra, mở rộng vụ án và xử lý số đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu, pha chế xăng giả theo đúng quy định của pháp luật

Ngọc Sơn
.
.