Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam

Thứ Sáu, 17/05/2019, 18:16
Ngày 17-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ Công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.


Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự buổi lễ. Cùng dự, có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an…


Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bùi Văn Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Quý Vương đã công bố Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam.  

Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Bùi Văn Nam

Đại tướng Tô Lâm đã trân trọng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Bùi Văn Nam. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ: Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 4-1979, chính thức tháng 10-1980. Qua 40 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Nam đã liên tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. 

Quá trình công tác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng chí Bùi Văn Nam đã trải qua nhiều chức vụ và vinh dự được Đảng giao nhiều trọng trách: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục V; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Thượng tướng Bùi Văn Nam được huy hiệu cao quý. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với những đóng góp của đồng chí Bùi Văn Nam trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và phát triển đất nước. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, dù ở cương vị công tác nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí Bùi Văn Nam luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, giản dị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định; phong cách làm việc sâu sát, tận tụy; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy; tận tâm vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người Đảng viên, góp phần quan trọng vào những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân. Tấm gương phấn đấu và những đóng góp của đồng chí đã và đang được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ học tập và không ngừng phát huy trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, đây là sự ghi nhận của Đảng, sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các Đảng bộ mà đồng chí đã từng công tác. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam nguyện cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng để đảm bảo an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tin cậy của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Xuân Mai
.
.