Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc

Thứ Bảy, 30/12/2017, 15:04
Ngày 29-12, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã có buổi Hội đàm với đồng chí Phó Chính Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc.     

Thời gian qua, trên cơ sở quán triệt những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã giành được nhiều kết quả tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực như phòng, chống khủng bố, an ninh mạng, xuất nhập cảnh, đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm truy nã…; triển khai có hiệu quả cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm như tội phạm mua bán người, mua bán vận chuyển tiền giả; tội phạm công nghệ cao… 

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc Phó Chính Hoa.

Các đơn vị chức năng và Công an địa phương hai nước thường xuyên duy trì trao đổi thông tin qua đường dây nóng; bảo vệ an ninh, an toàn cho công dân, cơ quan doanh nghiệp nước này sinh sống, làm việc tại nước kia; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ Công an hai nước…

Toàn cảnh Hội đàm.

Tại Hội đàm, hai bên đã cùng nhau kiểm điểm, đánh giá kết quả hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, thống nhất đề ra một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới... 

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Bùi Văn Nam và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.

Hai bên cũng đi sâu trao đổi kinh nghiệm, thông tin về một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh cho lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thăm viếng lẫn nhau, các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước; xu thế và phương thức hoạt động mới của các loại tội phạm... Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Bùi Văn Nam; Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí; Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc Phó Chính Hoa. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc Phó Chính Hoa đã giới thiệu, chia sẻ với Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam một số nội dung được đề cập trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 liên quan đến công tác Công an trong thời đại mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Bùi Văn Nam; Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí; Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc Phó Chính Hoa cùng các đại biểu.

Kết thúc Hội đàm, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc, đồng chí Phó Chính Hoa gửi lời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đầu tháng 11 vừa qua...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Trường Đại học Công an nhân dân Trung Quốc.

* Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công an Trung Quốc, đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Trung ương Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn.

* Trong chuyến công tác tại Trung Quốc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Trường Đại học Công an nhân dân Trung Quốc.

Tại đây, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã nghe Ban Giám đốc Nhà trường đã giới thiệu với về mô hình giáo dục đào tạo, những quy định tuyển sinh cũng như phân công công tác của Nhà trường...

Nguyễn Thúy
.
.