Tổng kết cao điểm truy nã tội phạm lần thứ hai giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam

Thứ Ba, 29/11/2016, 18:48
Từ ngày 28-11 đến 3-12, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham dự chương trình Hội nghị tổng kết cao điểm truy nã tội phạm lần thứ hai giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam tại TP Nam Kinh, Trung Quốc và làm việc về hợp tác trong phòng, chống tội phạm truy nã tại Công an một số thành phố của Trung Quốc.

 

Ngày 28-11, đoàn đã tham dự Hội nghị tổng kết cao điểm truy nã tội phạm lần thứ hai giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam.

Tham dự Hội nghị quan trọng này, về phía Bộ Công an Trung Quốc có ông Lý Chúc Quần, Phó Cục trưởng  Cục hợp tác quốc tế và đại diện các đơn vị chức năng Cục Biên phòng, Cục Hình sự, Trung tâm thông tin chỉ huy, Cục điều tra tội phạm kinh tế, Công an các TP Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Tây, Quảng Đông...

Về phía Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục đối ngoại, các đơn vị chức năng liên quan.     

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lý Chúc Quần, đại diện Bộ Công an Trung Quốc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an Trung Quốc, Công an Việt Nam tiếp tục hợp tác truy nã tội phạm có hiệu quả, thiết lập cơ chế đường dây nóng thông qua văn phòng điều phối của hai bên...

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Công Sơn nêu rõ: Từ năm 2014, trên cơ sở Kế hoạch hợp tác về phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, lực lượng Công an hai nước đã phối hợp mở cao điểm truy bắt tội phạm truy nã lẩn trốn tại hai nước và bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận. 

Hội nghị lần thứ hai do Bộ Công an hai nước phối hợp cùng tổ chức tại Trung Quốc nhằm cùng nhau đánh giá  những kết quả trong hợp tác truy bắt đối tượng truy nã (ĐTTN) trong thời gian từ 1/4/2016 đến 30/9/2016, phía Việt Nam đã bắt 20 ĐTTN Trung Quốc lẩn trốn tại Việt Nam; cơ quan chức năng Trung Quốc đã bắt 9 ĐTTN người Việt Nam trốn sang Trung Quốc...

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị đã phát động cao điểm truy nã lần 3 năm 2017, nhằm đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp bắt ĐTTN, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức truy bắt các ĐTTN bỏ trốn; thảo luận cùng giải quyết những khó khăn đặt ra, xác định phương hướng, cơ chế thực hiện hoạt động phối hợp truy nã tội phạm trong thời gian tới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với các thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác trong lĩnh vực truy nã tội phạm.  

Kết thúc Hội nghị, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Công an Việt Nam, với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đại diện Cục Hợp tác quốc tế Bộ Công an Trung Quốc và đại diện Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ tổng kết cao điểm truy nã tội phạm lần 2 và phát động cao điểm truy nã lần 3...

Quỳnh Dung
.
.